Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết thông tin trên tại hội nghị giao ban trực tuyến về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, chiều 28/5.
Công an nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn như: Hải Dương, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Kon Tum...
![Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mới cấp cho công dân. Ảnh: Bá Đô](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/05/29/The-can-cuoc-5123-1615477498-7-2227-3980-1622259322.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wx9kU7pBo38msTT9tGHfTA)
Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mới cấp cho công dân. Ảnh: Bá Đô
Tại Hà Nội, đến ngày 26/5, công an đã thu nhận được gần 4,3 triệu hồ sơ; riêng người tạm trú trên 147.000 hồ sơ. Hiện Công an TP Hà Nội tập trung thu nhận hồ sơ còn lại với 651.741 nhân khẩu thường trú trên địa bàn.
Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, do tình hình dịch bệnh bùng phát nên 4 đơn vị cấp huyện gồm: Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Hoàng Mai, phải tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, do đó tỷ lệ thu nhận hồ sơ không cao như những ngày đầu chiến dịch.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm nói để chuẩn bị cho ngày 1/7 tổng kết và công bố 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân chính thức đi vào hoạt động, công an các địa phương phải nỗ lực hơn nữa, "làm đến đâu chắc đến đó theo phương pháp cuốn chiếu, không được nóng vội, làm ẩu, nghiêm cấm việc hời hợt, đối phó".