Theo World Atlas, tháp Eiffel được thiết kế bởi kỹ sư Gustave Eiffel. Tháp ban đầu được xây dựng với mục đích làm lối vào của Hội chợ Thế giới 1889 (triển lãm để các quốc gia trưng bày thành tựu công nghệ), nhằm đánh dấu 100 năm cách mạng Pháp. Hoàn thiện vào tháng 3/1889, công trình bằng thép dần trở thành biểu tượng của Paris và của cả nước Pháp. Đến nay, ước tính 200 triệu người từng ghé thăm tháp Eiffel.
Kết cấu chính của tháp cao 300m, nếu tính cả cột ăng-ten trên đỉnh là 324m, tương đương một tòa nhà 81 tầng. Tháp có thể co lại 6 inch (khoảng 15 cm) trong nhiệt độ thấp. Eiffel nặng khoảng 10.100 tấn, gồm 1.665 bước để lên được đỉnh.
Tháp Eiffel. Ảnh: This Insider
Thời điểm khánh thành, tháp Eiffel đã vượt qua Tượng đài Washington (Mỹ) để trở thành kiến trúc nhân tạo cao nhất thế giới. Nó giữ danh hiệu này suốt 41 năm tiếp theo, cho đến khi Tòa nhà Chrysler được xây dựng ở New York vào năm 1930. Tuy nhiên, việc bổ sung ăng-ten phát sóng trên đỉnh tháp năm 1957 khiến Eiffel cao hơn tòa nhà Chrysler 5,2 m.
Vốn là công trình cao nhất ở Pháp, tháp Eiffel xuống vị trí thứ hai sau khi cầu cạn Millau (343 m) hoàn thiện vào năm 2004.
Câu 3: Quốc kỳ Pháp gồm ba dải dọc, tương ứng với ba màu gì từ trái qua phải?