Quốc kỳ hiện tại của Pháp thường được gọi là Tricolor (cờ tam tài/cờ ba màu), gồm ba dải dọc màu xanh dương, trắng và đỏ theo thứ tự từ trái qua phải, theo World Atlas.
Trong cuộc cách mạng Pháp (1789-1799), dân quân Paris đội mũ có phù hiệu màu đỏ và xanh dương. Khi lực lượng dân quân phát triển thành vệ binh quốc gia, tướng quân đầu tiên là Gilbert du Motier (Hầu tước La Fayette) thêm màu trắng vào, tạo thành phù hiệu ba màu đeo ở mũ, sử dụng trên toàn quốc. Những phiên bản quốc kỳ được thông qua thời gian sau đó dựa trên ba màu sắc này.
Quốc kỳ Pháp. Ảnh: Emaze
Xanh dương, trắng và đỏ được chính thức hóa trong hiến pháp năm 1946, gồm quy định cụ thể về tỷ lệ màu sắc trên quốc kỳ. Ba dải màu phải bằng nhau và chiều ngang mỗi dải phải hẹp hơn chiều dọc. Website chính phủ Pháp cho biết, xanh và đỏ là màu sắc truyền thống của Paris, còn màu trắng là màu của nhà vua.
Đôi khi ba màu sắc còn được lý giải theo phương châm mang tính cách mạng. Trong đó, màu xanh tượng trưng cho tự do, màu trắng tượng trưng cho bình đẳng và màu đỏ là tình đồng đội.
Cách lý giải khác xuất phát từ thời Trung cổ, khi xã hội Pháp được phân chia thành ba tầng lớp, mỗi tầng lớp tương ứng với một màu sắc riêng biệt. Màu đỏ là màu của quý tộc, màu trắng tượng trưng cho giáo sĩ và màu xanh là tầng lớp trung lưu. Theo lý giải này, màu xanh xuất hiện đầu tiên trên lá cờ bởi đại diện cho đa số. Tương tự, màu đỏ đại diện cho thiểu số nên xuất hiện sau cùng, ở góc bên phải.
Câu 4: Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức ở Anh trong quá khứ, đúng hay sai?