Cơ quan chức năng lo ngại nếu không cải thiện được tỷ lệ này, Việt Nam có thể bị đóng cửa thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai các giải pháp vận động người lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 2/4.
Hàn Quốc mới nối lại tiếp nhận lao động Việt Nam sau đợt tạm ngừng vào cuối năm 2012 với lý do tỷ lệ lao động hết hạn không về nước luôn ở mức rất cao, khoảng 50%.
Ông Lương Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh xã hội, cho biết, tại thời điểm đó cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp khiến tỷ lệ lao động bỏ trốn giảm đột phá từ 57% xuống gần 39% vào tháng 10/2013. Tuy nhiên, đến tháng 11, tỷ lệ này lại tăng lên 42% và nay là 49%.
Lao động Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh minh họa: Hoàng Thùy. |
Theo ông Long, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này do bản thân những người lao động này quá ích kỷ và coi thường pháp luật. Họ bỏ trốn để cư trú, làm việc bất hợp pháp vì lợi ích kinh tế của cá nhân, bất chấp lợi ích của quốc gia, tước đoạt đi cơ hội của hàng chục nghìn lao động khác.
Theo ông Choi Byung Gie, Giám đốc Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, hiện Việt Nam có khoảng 14.000 lao động cư trú bất hợp pháp tại nước này, chiếm 40% tổng số lao động đang cư trú bất hợp pháp của 15 quốc gia có lao động sang làm việc.
Vị chuyên gia này cho rằng, các biện pháp xử phạt Việt Nam đang triển khai chưa đủ sức răn đe. Ví dụ, mức xử phạt với người lao động hết hạn không về nước mới tăng lên 80-100 triệu đồng. Trong khi nhiều lao động sẵn sàng chấp nhận mức phạt này vì chỉ cần bỏ trốn ở lại làm việc thêm 3 tháng là họ có thể “gỡ” lại được.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết, xử phạt với các lao động vi phạm là không dễ. Việc liên hệ với những lao động này rất khó, yêu cầu gia đình nộp phạt cũng khó không kém vì họ nói không có tiền. Do đó, biện pháp quan trọng nhất vẫn là tăng cường vận động, tuyên truyền đến người lao động và gia đình họ.
Phương Trang