Nhà văn Chu Lai cho rằng các thế hệ sáng tác đề tài chiến tranh đang đối mặt câu hỏi làm thế nào để có tác phẩm đỉnh cao.
Tranh trận chiến, chân dung người lính trên nhiều chất liệu của họa sĩ Huỳnh Phương Đông được trưng bày ở bảo tàng Mỹ Thuật TP HCM.
"Mắt biếc" (Nguyễn Nhật Ánh), "Bàn thờ tổ của một cô đào" (Nguyễn Quang Sáng) được đề cử tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TP HCM.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "kỳ nữ" Kim Cương, giáo sư Trần Văn Khê là những tên tuổi nằm trong danh sách cá nhân tiêu biểu của TP HCM 50 năm qua.
"Lá sầu riêng", "Tiếng trống Mê Linh", "Dạ cổ hoài lang" được bình chọn vào top tác phẩm tiêu biểu của TP HCM nửa thế kỷ qua.
"Cánh đồng hoang" - phim điện ảnh kinh điển - được đề cử vào 50 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của TP HCM.
Áp phích quảng cáo xà bông Savon Vietnam, xe hơi La Dalat - những thương hiệu nổi tiếng một thời - được giới thiệu trong sách "Made in Sài Gòn".
Cảng Khánh Hội, chợ Bình Tây và nhiều công trình của Sài Gòn - Chợ Lớn đầu thế kỷ 20 được các nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại.
"Địa đạo" - phim chiến tranh của Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa đóng chính - tung đại cảnh chiến trường Củ Chi năm 1967.
Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" lần đầu được tổ chức, nhận tác phẩm có tuổi đời lên đến 50 năm.
Cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước không giới hạn thể loại, phong cách nhạc.
Phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - có Thái Hòa đóng chính - tung video hé lộ bối cảnh địa đạo Củ Chi và trận càn của địch.