Hàng loạt tòa nhà chọc trời, đường và công viên được xây dựng, đầm lầy biến thành khu đô thị... là những thay đổi ở TP HCM sau 50 năm qua các địa danh nổi tiếng.
Hàng nghìn cảnh sát cơ động, giao thông, PCCC... miệt mài hợp luyện diễu binh ở huyện Long Thành, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
23 Su-30MK2, Yak-130 và trực thăng hợp luyện nhào lộn, bay tách đội trên bầu trời trung tâm thành phố, hạ độ cao 200 m qua sông Sài Gòn để chuẩn bị trình diễn dịp 30/4.
Hàng loạt súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng ngắn... hiện đại được trưng bày tại triển lãm mừng 50 năm Giải phóng thành phố.
Các nữ chiến sĩ Quân khu 7 luyện tập dưới nắng gắt 36 độ suốt hơn 3 tháng để chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Các phi công phải cất, hạ cánh tiêm kích bốn lần trong một buổi sáng, tập ghép đội hình, nhào lộn kỹ thuật phức tạp để chuẩn bị trình diễn dịp lễ 30/4.
Xe Honda 90, khạp da bò giấu máy đánh điện, đèn Manchon của nữ tướng Nguyễn Thị Định - thủ lĩnh "Đội quân tóc dài" - được lưu giữ tại khu lưu niệm mang tên bà.
Bưu điện Sài Gòn, khách sạn Majestic - biểu tượng một thời ở trung tâm TP HCM - giữ nét cổ kính, còn thương xá Tax thành lô đất trống sau 100 năm.
Hàng nghìn quân nhân từ bốn cụm điểm cầu Hà Nội, TP HCM, Gia Lai và Quảng Nam đồng loạt hợp luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 4/3.
Hàng thiết giáp lội nước hiện đại cùng hơn 3.000 chiến sĩ tham gia diễu hành trong lễ ra quân huấn luyện của Bộ Tư lệnh thành phố, sáng 25/2.
34 khối vũ trang quân đội và công an TP HCM tham gia tổng duyệt lễ ra quân huấn luyện, sáng 22/2.