Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/5 công bố những hình ảnh mới nhất về tòa nhà kiên cố nằm giữa cánh đồng thuộc tỉnh Afrin, Syria, nơi lực lượng đặc nhiệm nước này tiến hành chiến dịch tấn công tiêu diệt thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.
Hãng thông tấn Anadolu cho biết sau khi xác định tòa nhà này là nơi ẩn náu của Qurashi, Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã tiến hành chiến dịch kéo dài 4 giờ hôm 29/4 để bao vây trùm khủng bố.
Đặc nhiệm MIT đã cho nổ tung bức tường đá bao quanh ngôi nhà, trước khi tiến vào nhà qua lối cửa sau và cửa sổ bên hông. Hình ảnh được công bố cho thấy một phần ngôi nhà hai tầng đã bị hư hại, dường như do các vụ nổ.
Qurashi đã kích nổ đai bom tự sát khi nhận ra mình sắp bị bắt. Không có đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công.

Ngôi nhà ở tỉnh Afrin, miền bắc Syria, nơi thủ lĩnh IS Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi bị đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hôm 29/4. Ảnh: Anadolu
Một phóng viên AFP ở miền bắc Syria cho biết chiến dịch đột kích của đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được tiến hành tại một trang trại bỏ hoang, vốn được sử dụng làm trường học Hồi giáo.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30/4 thông báo tình báo nước này đã tiêu diệt Qurashi trong chiến dịch tại Syria.
Qurashi là thủ lĩnh tối cao thứ tư của IS, được bổ nhiệm hồi tháng 11/2022 sau cái chết của người tiền nhiệm Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi. Qurashi gia nhập IS năm 2013 và nhanh chóng thăng tiến trong nhóm khủng bố.
IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria, Iraq với khoảng 10 triệu dân và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước các chiến dịch của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn.
Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết những kẻ cực đoan, bao gồm hàng nghìn tay súng trung thành với IS tại các nhánh ở châu Phi, Trung Đông, Trung Á vẫn là mối đe dọa với an ninh.
Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội ở miền bắc Syria kể từ năm 2020 và kiểm soát khu vực rộng lớn với sự trợ giúp từ các nhóm nổi dậy Syria.
Huyền Lê (Theo AFP)