Các nguồn tin ngày 7/10 cho biết thỏa thuận bán tiêm kích F-16 và phụ tùng trị giá hàng tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được Bộ Ngoại giao và quốc hội Mỹ xem xét. Hai cơ quan này có thể chặn các thương vụ Mỹ bán vũ khí cho nước khác.
Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington từ chối bình luận thông tin này.
Thổ Nhĩ Kỳ từng đặt hàng hơn 100 tiêm kích F-35 do Lockheed Martin chế tạo, song bị loại khỏi chương trình vào năm 2019 sau khi mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga chế tạo.
Mỹ hồi tháng 12/2020 áp lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng Ismail Demir, lãnh đạo của cơ quan này, và ba nhân viên khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar bước xuống từ tiêm kích F-16 tại sân bay ở thành phố Istanbul tháng 9/2018. Ảnh: Reuters.
Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hai đồng minh NATO, trong 5 năm qua xáo trộn chưa từng có quanh bất đồng về tình hình Syria, mối quan hệ chặt chẽ hơn của Ankara và Moskva cùng tham vọng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải.
Một số nghị sĩ Mỹ cũng có thái độ tiêu cực với Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm qua, chủ yếu liên quan đến thương vụ S-400 và vấn đề nhân quyền, khiến thương vụ mua 40 tiêm kích F-16 có thể bị gây khó dễ tại quốc hội Mỹ.
Mỹ nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không mua thêm vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tuần trước cho biết nước này có ý định mua lô S-400 thứ hai, động thái có thể làm rạn nứt thêm quan hệ với Mỹ.
Lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ ủng hộ thúc đẩy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gây thêm áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến việc mua vũ khí Nga và vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ dưới thời Biden.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)