![]() |
Điện thoại không còn là vật xa xỉ với người dân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Các chuyên gia của Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đang gấp rút họp bàn để chốt phương án giảm cước cho dịch vụ điện thoại di động. Nhiều khả năng, nhà khai thác này sẽ chốt lại mức giảm 15-20% so với hiện tại và dự kiến áp dụng ngay trong tháng tới.
Một quan chức của Viettel cho hay lâu nay các doanh nghiệp thường "nhòm ngó" động thái của VNPT trước khi ban hành các quyết định giảm cước. "Tuy nhiên, với nhu cầu của thị trường trong những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ cố gắng là doanh nghiệp đầu tiên ấn định các mức giảm", ông nói.
Trên thực tế, ngay tại thời điểm đầu tháng 7, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã "đánh tiếng" sẽ giảm cước các thuê bao sử dụng dịch vụ của VinaPhone và MobiFone. Mức giảm dự kiến cao nhất là 20% cho các cuộc gọi liên mạng và 10% cho cuộc gọi nội mạng. Việc điều chỉnh giá bán này của VNPT được giải thích là nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và theo đúng lộ trình mà họ đã cam kết: Mỗi năm một lần giảm giá.
Một quan chức của VNPT nhấn mạnh, các mức giảm mà công ty dự định áp dụng cho hai mạng VinaPhone và MobiFone có thể sẽ cao hơn hoặc ngang bằng Viettel nhằm tăng tính cạnh tranh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Hiện nay, cả 3 nhà khai thác di động VinaPhone, MobiFone và Viettel đều đang áp dụng cách tính cước theo block 6+1. Trong đó, cước liên lạc trả sau của VinaPhone và MobiFone là 150 đồng/6 giây đầu tiên và 25 đồng cho mỗi giây tiếp theo. Cước liên lạc đối với dịch vụ trả trước là 250 đồng/6 giây đầu tiên, 42 đồng trên mỗi giây tiếp theo.
Một chuyên gia viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông nhìn nhận trong bối cảnh hầu hết các mặt hàng đều tăng giá, việc các mạng di động tính toán giảm chi phí điện thoại cho người tiêu dùng là một động thái rất đáng hoan nghênh. Hiện lưu lượng cuộc gọi bình quân của mỗi thế bao di động VN chỉ ở khoảng 100 phút/tháng, trong khi con số của Trung Quốc là 300 và mức bình quân của thế giới là 200 phút/tháng.
Hồng Anh