"Hãy giành lại thành phố ngay bây giờ. Nếu các bạn không làm được điều đó, tôi sẽ làm. Đây không phải trò chơi. Những kẻ vô chính phủ xấu xí này phải bị trấn áp ngay lập tức. Hành động nhanh chóng đi", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/6 cảnh báo Thống đốc bang Washington Jay Inslee và Thị trưởng Seattle Jenny Durkan, đề cập tới việc một nhóm người biểu tình lập "khu tự trị" ở thành phố.
Khoảng 500 người đã chiếm một khu vực ở quận Capitol Hill từ tối 8/6, sau khi cảnh sát rút hết khỏi đồn. Đây là một trong những cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ đòi bình đẳng cho người da màu sau cái chết của George Floyd hôm 25/5.
Người biểu tình tuyên bố lập "Khu tự trị Capitol Hill", khiến Trump tức giận lên án, gọi họ là "những kẻ khủng bố trong nước", đồng thời đe dọa sẽ sử dụng quân đội để trấn áp, cũng như khuyến khích Thống đốc bang Washington triển khai Vệ binh Quốc gia ứng phó.
Sau tuyên bố của Trump, cả Thống đốc Inslee và Thị trưởng Durkan hôm 11/6 đều đăng Twitter đáp trả. "Hãy để tất cả chúng tôi yên. Quay trở về hầm trú ẩn của ông đi", bà Durkan viết, đề cập việc Trump được đưa xuống hầm khi người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà Trắng đêm 29/5.
"Một người đàn ông hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo nên tránh xa công việc của bang Washington", Thống đốc bang Inslee viết. Cả ông Inslee và bà Durkan đều là thành viên đảng Dân chủ.
Cảnh sát trưởng Seattle Carmen Best cho biết Capitol Hill không thể tiếp tục bị chiếm đóng, song cả Best và Thị trưởng Durkan đều không nói thành phố sẽ lên kế hoạch ra sao để giải tán nhóm biểu tình.
Floyd, người da màu 46 tuổi, tử vong sau khi bị cảnh sát ghì gáy suốt gần 9 phút, vì bị cáo buộc sử dụng một tờ 20 USD giả để mua hàng. Cái chết của anh đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát và đòi công lý cho người da màu trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới.
Tối 7/6, một người đàn ông ở Seattle đã lao xe ôtô vào đám đông biểu tình ở quận Capitol Hill, trước khi ra khỏi xe và nổ súng, khiến một số người bị thương. Nghi phạm ngoài 30 tuổi đang bị giam để điều tra.
Mai Lâm (Theo CNN)