![]() |
Top 10 thị trường bán lẻ có sức hấp dẫn lớn của năm 2006. (Ảnh: CNN, A.T. Kearney) |
Đúng như trong vở kịch cổ điển về chàng Divid tí hon và người khổng lồ Goliath, thị trường bán lẻ VN vốn chịu lép vế lâu nay đã vượt qua Trung Quốc để trở thành điểm hấp dẫn thứ 3 trên thế giới, dưới cái nhìn của các nhà bán lẻ Mỹ đang nuôi tham vọng hướng ngoại.
Trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển năng lực bán lẻ toàn cầu 2006 do A.T. Kearney tiến hành, Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí số 3, sau Ấn Độ và Nga. Trong khi Trung Quốc lại rớt từ hạng 4 năm ngoái, xuống hàng thứ 5 trong danh sách. Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) được A.T. Kearney tính toán dựa trên sự đánh giá mức độ hấp dẫn đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ ở 30 thị trường mới nổi trên toàn cầu.
Theo trưởng nhóm nghiên cứu của A.T. Kearney, Fadi Farra, thị trường bán lẻ Việt Nam giống như một "tiểu Ấn Độ" (little India) trong con mắt của các tập đoàn quốc tế.
"Thị trường Việt Nam có nét tương đồng với Ấn Độ 5 năm về trước. Nó mang trong mình những đặc điểm như kinh tế tăng trưởng cao, thị trường phân hóa mạnh với đa số là các cửa hàng bán lẻ bình dân", Farra nhận xét.
Cũng giống như Ấn Độ, Việt Nam vẫn còn một số rào cản hạn chế sự tham gia của các tập đoàn bán lẻ quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam đang phát đi những tín hiệu tích cực và đầy hấp dẫn đối với doanh nghiệp Mỹ cũng như các tập đoàn trên toàn thế giới.
Theo Farra, 5 năm trước, Trung Quốc luôn duy trì vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, tuy nhiên từ đó đến nay lại tụt dần qua từng năm.
"Nếu tôi là một nhà bán lẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, ngoài Ấn Độ, tôi sẽ chọn Việt Nam để đầu tư", Farra nói.
Tại sao ư? Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 8,4%, trong khi con số tương tự ở Mỹ chỉ là 3,5%.
Trong số 84 triệu dân, hơn một nửa người Việt Nam thuộc lứa dưới 30 tuổi. Theo Farra, điều này thật ấn tượng bởi chính lớp trẻ là người yêu thích mua sắm hơn cả. Cũng vì thế mà lượng tiền người tiêu dùng bỏ ra mua sắm trong 2005 tăng 16% so với năm trước, còn doanh số bán lẻ tăng 20%.
Tại Trung Quốc, các đại gia như Wal-Mart, Carrefour đều đã có mặt, trong tổng số 40 tập đoàn bán lẻ quốc tế đang làm ăn ở đây. Song tiêu dùng của người Trung Quốc chỉ tăng 14% trong 2005, và doanh số bán lẻ của doanh nghiệp tăng 12% so với 2004.
Dù sao đi nữa, Trung Quốc có tiềm năng tốt hơn để phát triển thị trường bán lẻ, bởi thu nhập bình quân đầu người đã lên tới 5.600 USD/năm, trong khi người Ấn Độ chỉ kiếm được 3.100 USD còn người Việt Nam là 2.700 USD. Song theo đánh giá của A.T. Kearney, thị trường Trung Quốc đang có dấu hiệu bão hòa, nhất là ở những thành phố lớn như Thượng Hải.
Mỗi thị trường có một giai đoạn nhất định được xem là cơ hội tốt để tham gia, thường diễn ra từ 5 đến 10 năm. A.T. Kearney cho rằng lúc này chính là thời cơ vàng cho các nhà bán lẻ nhảy vào thị trường Ấn Độ, Việt Nam đang chuẩn bị tiến vào chu kỳ cực thịnh còn Trung Quốc lại ở giai đoạn thoái trào.
"Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng và một lực lượng dân số trẻ là khách hàng tiềm năng của những nơi mua sắm kiểu Wal-Mart. Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày thâm nhập thị trường", phát ngôn viên Wal-Mart Bill Wertz nhận định.
T.T. (theo CNN)