Khảo sát của VnExpress ngày 19/12, thùng đựng mũ nhập từ Đài Loan có giá 450.000-600.000 mỗi chiếc trong khi hàng sản xuất từ Trung Quốc khoảng 270.000-300.000 đồng. Thùng Givi nhập từ Italy có giá đắt nhất từ 600.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi chiếc. Ngoài ra, tại đại lý phân phối xe Honda, Yamaha, Piagio, thùng chính hãng có giá từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng mỗi chiếc.
Thùng đựng mũ nhìn chung đã tăng giá 5-10%. Trung bình cứ mỗi thùng mua trong thời điểm này, khách hàng phải chi thêm từ 20.000 -50.000 đồng so với trước thời điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm.
Chỉ móc mũ bảo hiểm vào bửng xe, mất hay còn tùy "hên xui". Ảnh: Kiên Cường. |
Ăn theo thị trường không kém là túi lưới thép chống trộm, vừa xuất hiện khoảng 2 tuần trước. Mặt hàng này đang được bày bán tại hệ thống siêu thị Coopmart, Metro, Big C... Túi lưới ôm gọn chiếc mũ bảo hiểm được làm bằng kim loại, có cả ổ khóa để gắn vào thân xe.
Theo nhà sản xuất và phân phối sản phẩm, hơn 60.000 túi lưới thép đã được phân phối trên toàn quốc chỉ trong vòng nửa tháng đưa ra thị trường. Giá của mỗi chiếc mũ là 77.000 đồng cho loại vừa và 88.000 cho loại lớn. Công ty này đang thừa thắng xông lên bằng cách chuẩn bị tung thêm ra thị trường 2-3 sản phẩm tương tự nữa, trong đó cải tiến màu sắc và công năng của túi lưới thép để người tiêu dùng dễ chọn lựa.
Gọn nhẹ, tiện dụng, lại rẻ tiền hơn thùng đựng mũ và lưới thép, móc khóa nhiều kiểu dáng được bắt vào thân xe làm nơi treo mũ bảo hiểm, đang có sức tiêu thụ mạnh. Loại này có giá rất "mềm", 8.000-20.000 đồng mỗi chiếc. Hầu như cửa hàng mũ bảo hiểm nào cũng bán hoặc khuyến mãi kèm theo các móc khóa này. Tuy nhiên, mức độ an toàn của móc khóa chống trộm không cao, kẻ gian chỉ cần cắt quai mũ bảo hiểm thì chủ nhân xem như mất trắng.
Do giá cả các thiết bị chống trộm mũ bảo hiểm vẫn còn cao nên người dân vẫn giữ thói quen bảo quản mũ bằng cách đội luôn trên đầu, mang theo bên mình, bỏ vào ba lô, máng lên tay cầm xe hoặc cùng lắm là gắn móc khóa trên xe máy.
Chị Ngàn, nhân viên một cửa hàng xe gắn máy có cung cấp thùng đựng mũ khu An Dương Vương, quận 5, nhận xét, thùng Givi giá đắt, chỉ dân lắm tiền mới chuộng loại hàng này. Bây giờ 10 người đã có 5-7 khách đòi xem mẫu mã, giá cả, chỉ khoảng một nửa trong số người xem hàng chịu mua.
Chống trộm mũ bằng cách gắn móc khóa dưới cốp xe vừa rẻ vừa tiện lợi. Ảnh: Kiên Cường. |
Sinh viên Minh Phương (Đại học Mở bán công TP HCM) vừa gắn móc khóa chống trộm vừa nói với VnExpress: "Thích thùng Givi và túi lưới vì trông rất năng động nhưng giá thành đắt quá, đành gắn móc khóa dùng tạm cho hợp túi tiền".
Theo bạn Phương, sản phẩm chống trộm mũ bảo hiểm hiện nay chưa hướng đến người bình dân. Sinh viên này cho rằng, một chiếc mũ giá 75.000-150.000 đồng mà gắn thêm thiết bị chống trộm là quá xa xỉ.
Giới kinh doanh các sản phẩm chống trộm mũ bảo hiểm cho rằng, trong tương lai, với mức sống ngày càng cao, người dân sẽ chuyển từ việc đội mũ bảo hiểm rẻ tiền sang chọn mũ chất lượng cao, nhu cầu chống trộm mũ bảo hiểm sẽ tăng lên. Dự báo, thị trường sản phẩm ăn theo mũ bảo hiểm chỉ mới trong giai đoạn khởi động và sẽ nóng lên vào đầu năm 2008.
Vũ Lê - Kiên Cường