
Các nạn nhân được cấp cứu tích cực tại các bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hồng Sơn.
Anh Nguyễn Văn Kỷ (23 tuổi) ở Phú Hải, Hải Hà, một trong 6 nạn nhân bị suy hô hấp nặng đã không qua khỏi tại nhà riêng. Trước đó, vào chiều 9/9, sau khi được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông báo về bệnh tình của Kỷ, gia đình anh này đã viết đơn cam kết xin đưa về nhà.
Nạn nhân Kỷ là người có tên trong danh sách nhập ngũ vào ngày 9/9, bữa tiệc liên hoan chia tay trong quán karaoke cũng là bữa tiệc cuối cùng của anh và những người bạn.
Trao đổi với VnExpress, ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai trường hợp còn lại được cấp cứu trong bệnh viện đến nay vẫn thở máy, suy hô hấp, đa suy phủ tạng, dấu hiệu cải thiện mất não không nhiều.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Bãi Cháy, 3 nạn nhân khác cũng đang được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa bằng những máy móc và thuốc đặc trị, tuy nhiên họ vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch vì đều bị đa suy phủ tạng...
Trước thông tin các nạn nhân trong quán karaoke không thể thoát ra khi gặp khí độc do đã sử dụng chất kích thích, thượng tá Trần Quang Cường, Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đào tạo huấn luyện PCCC - Cứu hộ cứu nạn, thuộc Sở cánh sát PCCC (Công an Hà Nội) cho biết, cần xét nghiệm máu và khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận chính xác.
Về mặt khoa học, Đại tá Cường phân tích, các nạn nhân đã hít quá nhiều khí CO vào phổi. Loại khí này rất độc, khi vào máu sẽ kết hợp với sắc tố hồng cầu là hemoglobin, tạo ra chất carboxyhemoglobin (HbCO), đẩy oxy ra khỏi hồng cầu.
"Khí CO có áp lực mạnh gấp 200 lần so với oxy trong sắc tố hồng cầu, khi oxy bị loại hết ra ngoài, cơ thể bị thiếu oxy gây bất tỉnh, hôn mê và không còn phản kháng được, tử vong rất nhanh", thượng tá Cường lý giải.
Cũng có trường hợp có thể chịu đựng tốt, như trong vụ việc này, có tới 6 người được phát hiện trong tình trạng bị hôn mê, nhưng khả năng sống sót là rất thấp vì khi hít phải loại khí này cơ thể sẽ không còn khả năng tiếp nhận khí oxy.
Chiều 8/9, tại quán karaoke ở xã Quảng Chính (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), 12 người gồm quản lý, nhân viên trong quán và khách được phát hiện bất tỉnh, trong số đó có 6 người tử vong tại chỗ và một người tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện, 5 người khác bị suy hô hấp nặng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường và đưa ra nguyên nhân ban đầu, các nạn nhân tử vong do ngạt khí xăng của chiếc máy phát điện trong phòng hát. |
Bá Đô