Sáng 9/9, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quán karaoke nơi phát hiện 12 người bất tỉnh (6 người chết) có đủ giấy phép kinh doanh, từng một lần bị lập biên bản xử lý hành chính về hoạt động quá giờ quy định.

Nhiều người dân gần hiện trường cho rằng, họ khá bất ngờ trước 6 cái chết trong quán karaoke. Ảnh: Hồng Sơn.
Nhà chức trách cũng triệu tập những người liên quan để điều tra. Theo lời khai của anh Nguyễn Hữu Tuyến (33 tuổi), chủ quán, khoảng 21h ngày 7/9, một nhóm thanh niên gồm 11 nam và một nữ vào hát tại 3 phòng trong quán Karaoke Queen Club ở thị trấn Hải Hà.
Hơn 30 phút sau, chủ quán Tuyến ra về và bàn giao công việc cho Đinh Văn Thuấn, nhân viên quản lý. Đến 23h30 đêm, do trời mưa to và giông lốc nên quán mất điện. Thuấn mang máy phát điện vào trong quán để phục vụ khách. Lúc này, tại quán còn lại 7 nhân viên và 5 người khách và đều là người quen của nhau.
Nhân viên của quán đã cho chạy máy phát điện và đưa vào phòng nghe nhạc để lấy điện thắp sáng, đồng thời, đóng và khóa cửa cuốn từ phía trong. Đến 15h30 ngày 8/9, chị Phạm Thị Hải Yến (22 tuổi, ở thị trấn Quảng Hà), là nhân viên thu ngân đến quán nhưng thấy cửa khóa nên đã gọi điện cho anh Tuyến đến mở cửa.
Mở cửa ra, anh Tuyến phát hiện 12 người (11 nam, một nữ) nằm bất động, trong đó có 4 nhân viên. Anh Đinh Văn Thuấn (29 tuổi, trú thị trấn Quảng Hà), người đã mang máy nổ vào quán cũng tử vong.

6 nạn nhân bị suy hô hấp đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ảnh: Hồng Sơn.
Nhà chức trách cũng khám nghiệm và lưu mẫu bệnh phẩm những người tử vong để giám định tìm nguyên nhân chết, sau đó bàn giao tử thi cho gia đình mai táng. Kết quả xác minh ban đầu của công an Quảng Ninh cho thấy, nhiều khả năng số người trên bị ngạt khí từ máy phát điện dẫn đến chết và bị suy hô hấp.
Chiều nay, trao đổi với VnExpress về tình hình sức khoẻ của 6 nạn nhân, ông Nguyễn Tiến Hưng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin, 6 nạn nhân rất nguy kịch, trong đó 5 người phải thở máy, một người phải lọc máu liên tục. Một bệnh nhân có tiến triển tốt không cần thở máy, cạnh đó một bệnh nhân tiên lượng xấu vì tình trạng quá nặng.
Theo bác sĩ Hưng, phần lớn nạn nhân đều bị ngộ độc nặng, thời gian nhiễm độc quá dài nên đa suy phủ tạng. Bác sĩ phải sử dụng thuốc vận động mạch, thuốc điều trị các rối loạn.
Liên quan thông tin nghi vấn 3 nạn nhân dương tính với ma túy đá, ông Hưng cho biết: "Chúng tôi đã đặt ra giả thuyết này vì nạn nhân đi ăn liên hoan, rất có thể sử dụng bia rượu, nhưng xét nghiệm ban đầu cho kết quả là các nạn nhân không có chất kích thích".
"Có 3 trường hợp xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với ma túy đá, tuy nhiên, mẫu xét nghiệm này chưa đủ căn cứ và chưa chính xác hoàn toàn vì lúc đó các nạn nhân đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc, kết quả khó đảm bảo chính xác. Việc xét nghiệm lại gần như không còn giá trị", ông Hưng nhấn mạnh thêm.
Phương Sơn - Hồng Sơn