Aleksandr Vasilyev, 60 tuổi, hồi tháng 12 năm ngoái vẽ thêm mắt vào bức tranh Ba nhân vật được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật trừu tượng tại Trung tâm Boris Yeltsin ở thành phố Ekaterinburg. Ông khai rằng đã nghe một số khách nhận xét ba nhân vật trong tranh sẽ đẹp hơn nếu có đường nét trên khuôn mặt, nên ông đã dùng bút vẽ thêm mắt. Vasilyev nói thêm ông chỉ nghĩ bức tranh là tác phẩm trị giá thấp, do trẻ con vẽ.
Tòa án quận ở thành phố Ekaterinburg, Nga, hôm 29/8 ra phán quyết phạt Vasilyev 180 giờ lao động công ích và yêu cầu ông tìm kiếm phương pháp trị liệu tâm thần.
Luật sư của Vasilyev đã cố tìm cách giảm nhẹ tội giúp thân chủ, song tòa án bác bỏ vì bảo vệ này liên tục khẳng định bản thân không làm gì sai.
Trong quá trình xét xử Vasilyev, nhiều người có tiếng nói, trong đó có Thống đốc vùng Urals, đều kêu gọi khoan hồng với bảo vệ này.
Bức tranh Ba nhân vật không có ngũ quan là tác phẩm của cố họa sĩ Anna Leporskaya, được bà vẽ từ năm 1932 đến 1934 và được bảo hiểm với giá 75 triệu ruble (một triệu USD). Các chuyên gia ước tính công việc phục chế bức tranh tiêu tốn 250.000 ruble (hơn 3.300 USD).
Đây không phải là lần đầu tranh vẽ trị giá lớn bị phá hoại ở Nga. Năm 2019, một người đàn ông bị kết án 2,5 năm tù sau khi làm rách tranh ở Tretyakov.
Ngọc Ánh (Theo RT)