![]() |
Nếu thắng đậm hơn, Thái Lan (đỏ) đã có nhiều lợi thế hơn ở lượt trận cuối. Ảnh: Aseanfootball. |
Sau trận hòa có phần may mắn trước Myanmar ở ngày khai mạc giải Vô địch Đông Nam Á, Thái Lan bước vào trận đấu này với áp lực là phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ để phòng so đọ hiệu số (trận trước, Malaysia cũng đã thắng Philippines 4-0). Chiều qua, đội hình của HLV Chanvit đã không có sự xuất hiện của Kiatisuk. Thay vào đó, "Vua phá lưới SEA Games 2003" Sarayoot đã thi đấu ngay từ đầu để đá cặp với Pipat. Và chính bộ đôi này đã khuấy đảo hàng thủ non yếu của Philippines ngày từ những phút đầu và họ cũng có những bàn thắng riêng cho mình. Trong khi đó, đội Philipnes vẫn chưa thể nào thoát khỏi hình ảnh đội lót đường.
Với ưu thế vượt trội về mọi mặt, các cầu thủ Thái Lan đã liên tục gây nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Thonglao vẫn chứng tỏ là một mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Không ghi bàn thắng, nhưng tân tiền vệ của HAGL này đã có những đường chuyền hết sức quan trọng góp phần làm nên chiến thắng đậm của đội nhà. Khi đó, đội khách Philippines dù chơi hết sức cố gắng, và cũng có những cơ hội để có bàn thắng đầu tiên tại giải, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức đe doạ. Với trận thua đậm thứ hai tại giải, Phlippies đã trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi AFF Cup 2007.
Trong 5 phút đầu, Thái Lan đã có hai pha hãm thành với cú sút chạm đất của Pipat và cú vô lê ra ngoài của Suchao Nutnum. Tuy nhiên, khán giả nhà cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 15, từ đường xỉa bóng thông minh của Thonglao, Sarayoot đã thoát xuống phá bẫy việt vị sút chìm vào góc hạ thủ môn Casas, mở tỷ số 1-0. Có bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan càng hưng phấn đẩy hàng thủ Philippines vào thế chống trả vất vả. Phút 21, lưới của Philippines lại rung lên khi Pipat có cú tâng bóng điệu nghệ, sau đường chuyền vượt tuyến của Suchao. Phút 28, tỷ số đã là 3-0 cho Thái Lan. Từ cú bấm bóng bên cánh trái của Pipat, tiền đạo đang chơi cho Bình Định Sarayoot ghi bàn thắng thứ hai cho mình khi thực hiện cú đánh đầu dễ dàng trước vạch 5m50. Nếu cú sút phạt 11m của Sarayoot ở phút 37 không trúng cột dọc thì số bàn thắng ở hiệp một đã cao hơn.
Bước vào đầu hiệp hai, Philippines cho thấy sự cố gắng của mình bằng ba pha nguy hiểm thật sự, nhưng không thành bàn. Trong khi đó, Thái Lan vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi cầm bóng nhiều hơn, liên tục đặt khung thành Philippines vào tình trạng báo động. Tuy nhiên, các chân sút của họ cũng chỉ thêm một lần thành công công. Trong đó, riêng một mình Vua phá lưới SEA Games 2003- Sarayoot đã có hơn ba cơ hội để trở thành cầu thủ đầu tiên lậ̣p hat-trick tại giải, nhưng không thành công.
Nỗ lực để tìm kiếm nhiều bàn thắng, nhưng phải chờ đến phút 83, Thái Lan mới hoàn tất được chiến thắng 4-0. Nattaphong, vào thay người ở hiệp 2, sút căng ngay góc hẹp, buộc thủ môn Casas phải vào nhặt bóng một lần nữa.
Cũng tại bảng A, ở trận đấu ngay trước đó, Myanmar và Malaysia hòa nhau với tỷ số 0-0, đẩy cục diện bảng này vào thế căng thẳng trong ngày cuối: cả Thái Lan, Malaysia và Myanmar đều có cơ hội ngang nhau để giành vé vào bán kết.
Xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ hai:
TT | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu Số | Điểm |
Thái Lan | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
Myanmar | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
Philipines | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Lịch thi đấu và kết quả của giải: Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0 Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào |
An Nhơn