Cầu lông là môn Olympic, có nguồn gốc ở Ấn Độ giữa thế kỷ 18, chơi cá nhân hoặc đồng đội (hai người).

Sân đánh đôi rộng 6,1 m, dài 13,4 m, sân đánh đôi rộng 5,18 m, dài tương tự. Khung vợt dài không quá 68 cm, rộng không quá 23 cm. Chiều dài khu vực đan lưới vợt không vượt quá 33 cm. Quả cầu nặng khoảng 5 m, gồm 16 lông vũ gắn vào đế hình tròn, màu trắng. Nhiệm vụ của các tay vợt là đánh cầu qua lưới, xuống phần sân đối phương để ghi điểm. Mỗi trận gồm ba hiệp, mỗi hiệp đánh đến 21 điểm.
Tại SEA Games 31, Thái Lan dẫn đầu môn này với bốn HC vàng trong bảy nội dung. Indonesia đoạt hai HC vàng còn Malaysia có một chức vô địch.

Các bộ môn khác