Bơi là một trong số ít môn xuất hiện ở mọi kỳ Olympic mùa hè, và thường có nhiều nội dung thứ nhì ở các đại hội thể thao, chỉ sau điền kinh. Bơi có bốn thể loại gồm tự do, bướm, ếch, ngửa và hỗn hợp (kết hợp bốn kiểu bơi nói trên).

Các VĐV có thể thi đấu cá nhân hoặc tiếp sức. Các cự ly trong bơi tối thiểu là 50m và tối đa 1500m. Các đại hội lớn thường thi đấu bể dài 50 m, gồm tám đến 10 làn nước.Tại SEA Games 2021, Singapore áp đảo môn này với 21 HC vàng, còn Việt Nam giành 11 HC vàng. Thái Lan đoạt bốn, Indonesia hai, Malaysia và Philippines mỗi đoàn một HC vàng.

Các bộ môn khác