Golf là môn Olympic, xuất xứ từ Scotland ở thế kỷ 15, chơi cá nhân nhưng có thể tính thành tích đồng đội.

Một sân golf gồm có 9 hoặc 18 lỗ, mỗi lỗ có một khu vực phát bóng, các chướng ngại vật và một phần cỏ xanh đặt lỗ và cột cờ. Một vòng thi đấu golf gồm 18 lỗ theo thứ tự được xác định bởi cách thức bố trí sân. Thời gian thông thường để kết thúc một vòng 9 lỗ là hai tiếng và 18 lỗ là bốn tiếng. Mục tiêu ở golfer là đưa bóng vào lỗ bằng ít lượt đánh nhất có thể.
Một hố golf được phân loại theo par hay số gậy chuẩn mà một tay golf giỏi cần đạt được để hoàn thành một hố, tối thiểu là 3. Ở mỗi hố, điểm tính theo dạng số, chẳng hạn hố par 4 nhưng golfer chỉ mất ba gậy để đưa bóng xuống lỗ, sẽ được -1 điểm. Điểm của các golfer trong mọi thời điểm luôn là số gậy trừ số điểm par. Người nào cao điểm hơn sẽ thắng.
Tại SEA Games 31, Malaysia và Thái Lan chia đều nhau bốn HC vàng môn này.

Các bộ môn khác