Bóng đá là môn Olympic, xuất hiện từ giữa thế kỷ 19, thi đấu tập thể.

Tại SEA Games 32, bóng đá gồm hai nội dung là nam và nữ, mỗi bên 11 người thi đấu, trong đó có một thủ môn - người duy nhất được dùng tay. Sân bóng rộng từ 64 đến 75 m, dài từ 100 đến 110 m. Mỗi bên có khung thành dài 7,32 m, ca 2,44 m. Nhiệm vụ của mỗi đội là đưa bóng vào trong khung thành mà không phạm luật, được coi là một bàn. Trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, đội nào ghi nhiều bàn hơn sẽ thắng. Nếu hoà, trận đấu có thể bước vào hiệp phụ 30 phút và sút luân lưu
Tại SEA Games 31, Việt Nam đoạt cả hai HC vàng bóng đá nam và nữ. Bóng đá trong nhà (futsal) không có trong các môn thi SEA Games 32.
Địa điểm
Nam: Sân Olympic và sân Hoàng Tử, Phnom Penh
Nữ: Sân Quân Đội và sân RSN, Phnom Penh
Nội dung
Bóng đá nam
Bóng đá nữ
Lịch thi đấu
Nam, nữ: Từ 29/4 đến 16/5

Các bộ môn khác