Jorge Campos trong màu áo sặc sỡ của đội tuyển Mexico. |
5. Jorge Campos (Mexico), thành tích 38 bàn thắng
So với các thủ môn thích ghi bàn khác, Campos có nét khác biệt lớn. Cựu ngôi sao của đội tuyển Mexico vốn chơi tiền đạo trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Trong mùa bóng đầu tiên, Campos ghi được 14 bàn cho Pumas. Tỷ lệ ghi bàn giảm dần sau khi tài cản phá được phát hiện. Tổng cộng Campos có 35 lần lập công cho Pumas (xem clip).
4. Rene Higuita (Colombia), 38 bàn
Higuita nổi tiếng với pha cứu bóng kiểu bọ cạp và một số pha rê dắt mạo hiểm, song anh cũng được nhớ tới qua các pha ghi bàn. Higuita thường lập công cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong các tình huống đá phạt trực tiếp và phạt 11 m. 8 trong 38 bàn của anh được ghi trong thời gian thi đấu cho đội tuyển Colombia, biến Higuita thành một trong hai thủ môn lập công nhiều nhất ở đẳng cấp quốc tế (xem clip).
3. Dimitar Ivankov (Bulgaria), 42 bàn
42 bàn của Ivankov là kỷ lục đối với thủ môn ở châu Âu. Ngôi sao này thường tỏ ra rất bình tĩnh và khôn khéo trên chấm 11m, thực hiện thành công 42 quả phạt đền trong thời gian khoác áo các CLB Levski Sofia, Kayserispor và Bursaspor. (xem clip).
2. Jose Luis Chilavert, 62 bàn
Giống Higuita, Chilavert đã ghi được 8 bàn ở đẳng cấp quốc tế, trong đó có 4 bàn ở vòng loại World Cup 2002. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào (45 lần) và là thủ môn duy nhất lập hat-trick (xem clip).
1. Rogerio Ceni, 90 bàn
Ceni, thủ môn 37 tuổi của CLB Sao Paulo (Brazil), là một kỳ tài sút phạt trực tiếp và phạt đền. FIFA đã công nhận Ceni là thủ môn ghi bàn nhiều nhất thế giới.
Năm 2005 là năm anh có nhiều lần lập công nhất - 21 lần, không kém bất cứ tiền đạo hàng đầu nào trên thế giới (xem clip).
Năm thủ môn trên nổi tiếng với tài ghi bàn song không ai "qua" được Hans Jorge Butt, thủ môn của Bayern, về cái giá phải trả sau khi lập công. Khi còn chơi cho Leverkusen, Butt phải vào lưới nhặt bóng ngay sau khi lên đá thành công quả phạt đền (xem clip).
Thúy An