Stefano Talazzi, Thẩm phán Tòa án thể thao Italy (CAF). Ảnh: AP |
Tại phiên toà xét xử 4 CLB và 26 cá nhân có liên quan tiêu cực, hôm qua, Thẩm phán Stefano Palazzi đã thay mặt Tòa án thể thao Italy đưa ra bản án sơ thẩm. Theo đó cả Juve, Milan, Fiorentina và Lazio đều bị đề nghị xử phạt nặng. Riêng Juve bị giáng xuống hạng Serie C và sẽ bắt đầu mùa giải mới với điểm số -6 vì dính dáng trực tiếp đến việc dàn xếp tỷ số một cách có hệ thống và lôi kéo một loạt CLB nhỏ hơn vào đường dây tiêu cực của mình. 3 CLB còn lại là Milan, Lazio, và Fiorentina sẽ phải xuống thi đấu ở Serie B với điểm số lần lượt là -6 (Milan) và -15 do những hành vi móc ngoặc và tham gia trực tiếp làm sai lệch kết quả nhiều trận đấu ở Serie A mùa giải 2004-2005. Ngoài ra, Palazzi cũng kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền của Italy tước 2 scudetto mà Juve giành được ở hai mùa giải vừa qua.
Bản nghị án này đã tạo ra một làn sóng phản kháng từ 4 CLB trên và một số chính khách có máu mặt trên chính trường Italy. Mạnh miệng nhất trong số này là Cesare Zaccone, luật sư của Juve: "Bản nghị án của CAF là hoàn toàn vô căn cứ. Với những bằng chứng mà họ đưa ra, Juve cũng như 3 CLB khác không đáng phải nhận bản án nặng nề đến vậy". Trong khi đó, Maurizio Paniz, chủ tịch Hiệp hội CĐV Juve và là thành viên đảng Forza Italy của Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Italy, chỉ nói ngắn gọn: "Lời nghị án của CAF quá bất công".
Cảnh tượng huy hoàng thế này chỉ còn là kỷ niệm buồn nếu Juve bị xử xuống hạng. Ảnh: La Press |
Về phía AC Milan, Chủ tịch Silvio Berlusconi thì ám chỉ rằng việc bản nghị án của CAF chỉ là một cách để hủy hoại uy tín chính trị của ông. Nhà tư bản truyền hình này phát biểu: "Tôi sửng sốt và bàng hoàng khi biết tin Milan phải xuống Serie B từ mùa giải tới. Chúng tôi chẳng những không nhận sự trợ giúp nào từ phía các trọng tài mà còn là nạn nhân của hàng loạt vụ xử ép nhằm làm lợi cho những CLB khác. Không khó để nhận ra đây là một bản án mang nhiều động cơ chính trị".
Quan điểm của Berlusconi cũng nhận được sự chia sẻ từ Maurizio Lupi, thành viên đảng Forza Italy: "Không chỉ các thành viên Milan mà các CĐV cũng không thể chấp nhận được một bản án bất công đến vậy". Ông này còn ám chỉ rằng Milan bị lôi vào vụ scandal dưới sự tác động của Francesco Borrelli, Trưởng bộ phận điều tra của LĐBĐ Italy (FIGC) và là cựu công tố viên trong chiến dịch Bàn tay sạch nổi tiếng. Lupi lập luận rằng Borelli muốn trả đũa những thành viên đảng Forza Italy ở Nghị viện Italy vì đã chỉ trích về xu hướng thân cánh tả của mình.
Chưa bị xét xử nhưng bản nghị án sơ thẩm của CAF càng làm cho nội tình Juve thêm rối bời. Khi mà vụ Giám đốc thể thao Gianluca Pessotto tự sát hụt còn chưa nguôi, hôm qua, "Bà đầm già" lại phải chia tay HLV Capello. Nhà cầm quân này quyết định sang Tây Ban Nha tái ngộ Real Madrid vì nhận thấy tương lai phía trước Juve hoàn toàn mờ mịt.
Q.M. (theo ANSA)