![]() |
| Fabio Capello. Ảnh: Reuters |
Trong những ngày qua, đội bóng thành Turin liên tục phải đón nhận những thông tin không vui. Sau vụ Giám đốc thể thao Gianluca Pessotto nhảy lầu tự vẫn bất thành, thì đến hôm qua HLV trưởng Fabio Capello nộp đơn xin từ chức, mở đường tới Real. "Juve tôn trọng sự lựa chọn của Fabio Capello, chấp nhận đơn xin từ chức và cảm ơn về tất cả những gì ông đã làm cho CLB", BLĐ Juve thông báo ngắn gọn trên website chính thức của mình.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của HLV đầy tham vọng này xuất phát từ vụ scandal bóng đá ở Italy, mà Juve là một trong bốn CLB hàng đầu của nước này có dính líu trực tiếp. Với lời đề nghị mà công tố Palazzi đệ trình lên toà án ngày hôm qua, thì rất có thể đội bóng áo sọc trắng - đen sẽ phải xuống chơi ở Serie C, bị trừ điểm và tước hai chức vô địch mà họ giành được trong hai mùa giải gần đây.
Còn một lý do nữa để Capello nói lời chia tay với "bà đầm già", đó là chiếc ghế HLV danh giá ở Real. Trước và sau khi trở thành tân chủ tịch của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, Ramon Calderon, luôn miệng khẳng định rằng, ông sẽ mang Capello về lại với Real. Và cho đến nay, Calderon gần như chắc chắn đã làm được điều đó. Không còn điều gì ngăn Capello trở về với CLB mà ông từng dẫn dắt ở mùa giải 1996-1997.
Hiện tại, Capello được xem là một trong những HLV xuất sắc của thế giới với những thành tích ấn tượng giành được cùng nhiều CLB nổi tiếng của châu Âu. Ngoài chức vô địch từng có với chính Real, vị HLV lão luyện 60 tuổi này còn có những năm tháng rất thành công với AC Milan (4 scudetto, 1 ngôi quán quân Champions League), AS Roma (1 scudetto), và Juve (2 scudetto).
Sau sự ra đi của Capello, Ban lãnh đạo mới của Juve cũng đang nhanh chóng xúc tiến việc tìm kiếm một HLV mới, đủ tài trí để có thể lèo lái con thuyền Juve trong chặng đường sóng gió sắp tới. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua chính là cựu tiền vệ của Juve và đội tuyển Pháp, Didier Deschamps.
Cũng trong hôm qua, cựu HLV trưởng ĐT Nhật, Zico, đã ký một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của Zico là giúp CLB này duy trì được thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong và ngoài nước. Kết thúc mùa giải năm ngoái Fenerbahce xếp ở vị trí thứ 2 tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trong lịch sử, họ cũng đã có tổng cộng 16 danh hiệu VĐQG.
Về phần Zico, cựu danh thủ người Brazil này đã có 4 năm dẫn dắt đội Nhật và cùng họ giành được hai chức vô địch châu Á. Nhưng ở World Cup 2006, ông đã không thể đưa các học trò của mình vượt qua vòng đấu bảng.
Doãn Mạnh tổng hợp
