![]() |
| Bộ óc đầy toan tính của Mourinho là vũ khí lợi hại của Chelsea mùa này. |
Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea là đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này. Để xây dựng một đế chế hùng mạnh nhất thế giới, tỷ phú người Nga không tiếc tiền bạc và công sức lôi kéo các nhân tài khắp nơi về để thực hiện tham vọng ngút trời của mình. Kể từ khi trở thành ông chủ của Chelsea, tài phiệt dầu mỏ Roman Abramovich bỏ ra cả núi tiền để chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu châu Âu hiện nay. Trong bối cảnh mà tất cả các đại gia đang trong cơn túng quẫn về tài chính, thì 210 triệu bảng (tương đương 380 triệu USD) để chiêu mộ 19 cầu thủ quả là con số đầu tư khổng lồ.
Giờ đây, các nhân tài khắp nơi trên thế giới nối gót nhau về sân Stamford Bridge, trong số đó có nhiều cầu thủ đã từ chối thẳng thừng những đại gia như MU, Arsenal, Liverpool, Real Madrid và Barca. Điều này chứng tỏ sân Stamford Bridge có một sức hút rất ghê gớm. Tham vọng của Roman Abramovich không chỉ dừng lại trong phạm vi biên giới của nước Anh. Tỷ phú người Nga còn yêu cầu HLV Mourinho mang về sân Stamford Bridge danh hiệu vô địch Champions League. Điều đó là một thách thức vô cùng lớn bởi trong lịch sử, đội bóng phía tây thành London chưa một lần chinh phục thành công vị trí số một châu Âu.
Đầu tiên, Abramovich "nẫng" Giám đốc điều hành tài ba của MU là Peter Kenyon, kiến trúc sư cho những kế hoạch chiêu mộ hiền tài. Tiếp đó, HLV Jose Mourinho của đội vô địch Champions League, FC Porto, cũng chọn Chelsea làm đất dụng võ. Ông là HLV được kỳ vọng nhất ở mùa bóng năm nay. Nhà chiến lược tài năng này đã giúp FC Porto giành chức vô địch Bồ Đào Nha, Cup quốc gia và UEFA Cup ở mùa bóng 2002-2003. Sau đó một năm, đội áo sọc trắng xanh của ông bảo vệ thành công danh hiệu vô địch quốc gia và chinh phục Champions League. Mức lương của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tăng ít nhất gấp 4 lần so với hồi ông còn ở Porto, với thu nhập khoảng 650.000 euro/tháng. Do đó, áp lực và trách nhiệm đặt lên vai ông cũng sẽ nhân lên gấp bội. Và với một dàn sao đáng giá hàng đầu châu lục, giới hâm mộ Chelsea hy vọng, Mourinho sẽ mang về sân Stamford Bridge danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên kể từ 50 năm qua.
Sân Stamford Bridge mùa hè này chào đón sự hiện diện của các thành viên mới là Petr Cech, Ferreira, Robben, Kezman , Mendes. Nhưng những nhân vật được trông đợi hơn cả là HLV Mourinho, sát thủ Drogba và trung vệ Ricardo Carvalho. Hiện tại, tỷ phú Abramovich đã mua tất cả những cầu thủ mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha yêu cầu. Và với một đội hình nhiều sao như vậy thì sự ra đi của Hasselbaink, Veron, Gronkjaer và Crespo sẽ không để lại bất cứ mộ lỗ hổng nào. Bên cạnh đó, thành công của Chelsea trong mùa bóng năm nay cũng phụ thuộc vào phong độ của các cựu binh như Duff, Lampard, Makelele, Bridge, Geremi - những người thi đấu tuyệt vời để đội bóng thành London giành ngôi á quân mùa bóng vừa qua, và vào tới bán kết Champions League.
![]() |
| Sát thủ Drogba sẽ giúp Chelsea chinh phục Premiership và Champions League? |
Tại Champions World Series 2004 vừa diễn ra tại Mỹ, Chelsea thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng. Đặc biệt, HLV Mourinho và các tân binh như Drogba, Kezman, Robben đã để lại dấu ấn tuyệt vời trong màu áo mới. Tuy nhiên, Chelsea cũng để lộ ra những tử huyệt của mình. Ở chuyến du đấu vừa qua, trong khi hàng công của họ thể hiện được sức mạnh khủng khiếp, bằng những chiến thắng vang dội thì hàng thủ của họ vẫn chưa đạt được độ kín kẽ cần thiết. Các hậu vệ của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Trong đó, trận thua ngược AC Milan khi đã dẫn trước hai bàn là minh chứng rõ nhất. Ngay cả khi Trung vệ hay nhất Euro 2004, Ricardo Carvalho, góp mặt, điểm yếu này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tính ổn định và cân bằng giữa các tuyến cũng sẽ là một khó khăn không dễ vượt qua của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, HLV Mourincho cũng gặp không ít thách thức bởi sức ép từ ban lãnh đạo và giới hâm mộ là rất lớn. Ngay ở mùa bóng đầu tiên, ông phải chấm dứt được cơn khát danh hiệu của Chelsea trong suốt 49 năm qua, bằng chức vô địch Ngoại hạng.
Trong bối cảnh khủng hoảng thừa về nhân sự, khó khăn lớn nhất của HLV Mourinho là cách sắp xếp đội hình và có chính sách luân phiên cầu thủ sao cho tận dụng được tối đa phẩm chất của từng cá nhân, điều mà cựu HLV Ranieri không thành công. Ở mỗi vị trí, Chelsea có ít nhất hai cầu thủ xuất sắc. Do đó, đi tìm một "dream team" quả là một công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, sau những trận giao hữu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hé mở một số cầu thủ chính thức. Ông đặc biệt ấn tượng với phong độ ổn định của Petr Cech tại Euro 2004. Do đó, thủ thành người CH Czech này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số một trong khung gỗ.
![]() |
| Cựu binh Lampard vẫn sẽ là ngòi nổ lợi hại của Chelsea. |
Cựu HLV Porto cũng ưa dùng hàng thủ 4 người, hai trong số đó đã lộ diện - cặp trung vệ John Terry và Ricardo Carvalho. Hai hậu vệ trấn giữ hai cánh phải, trái có thể là người học trò ưu tú của ông - Paulo Ferreira và tài năng trẻ đang lên Wayne Bridge. Tuyến giữa, nơi hội tụ nhiều cầu thủ có sức tấn công mạnh mẽ, các tiền vệ phải cạnh tranh quyết liệt để ghi tên mình vào đội hình xuất phát của Chelsea. Chỉ có Lampard và Makelele chắc chân ở khu vực giữa sân, còn cơ hội trấn giữ hai cánh vẫn bỏ ngỏ. Bên hành lang trái, tân binh Arjen Robben sẽ phải chứng tỏ mình nếu muốn vượt mặt bậc đàn anh Damien Duff. Trong khi đó, Scott Parker cần phải thể hiện được những tố chất ưu việt để giành quyền ra sân bởi đối thủ cạnh tranh với anh, Geremi, cũng rất dũng mãnh và đầy kỹ thuật. HLV Mourinho cũng vài lần bóng gió rằng ông sẽ sử dụng bộ đôi tấn công Didier Drogba - Mateja Kezman ở mùa giải năm nay.
| * Premier League - Cuộc đấu trí căng thẳng của các HLV |
| * Lịch đấu |
Tiền bạc và công sức của ban lãnh đạo Chelsea được tung ra một cách hào phóng, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng mang lại thành công, nhất là ở những giải đấu khó khăn như Champions League và Premiership. Bóng đá châu Âu chứng kiến rất nhiều tiền lệ đau lòng. Inter Milan cũng từng rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên họ cay đắng nhận ra sai lầm của mình. 15 năm đã trôi qua mà scudetto vẫn lẩn trốn đội áo sọc xanh đen. Một đại gia khác sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng trong thế giới của trái bóng tròn như Zidane, Beckham, Figo, Raul là Real Madrid. Nhưng "Đội bóng Hoàng gia" phải chịu cảnh trắng tay trên tất cả các mặt trận khi mùa bóng năm ngoái kết thúc. Thậm chí, "Những chú kền kền trắng" chỉ giành được vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp ở giải vô địch Tây Ban Nha và phải thi đấu vòng sơ loại cuối cùng Champions League, để nuôi hy vọng góp mặt tại vòng bảng. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các CĐV đội bóng thành London hy vọng nhà cầm quân tài ba cùng các cầu thủ con cưng mình sẽ chứng minh Chelsea là một ngoại lệ. Con đường chinh phục đỉnh cao của Mourinho cùng Chelsea còn rất dài. Và ngay ở trận đầu tiên của giải ngoại hạng Anh mùa mới, vào ngày 15/8 tới đây, các học trò của ông phải đương đầu với ứng cử viên cạnh tranh số một cho danh hiệu vô địch - Manchester United.
| Các hợp đồng chuyển nhượng của Chelsea mùa này |
| Đến: HLV Jose Mourinho (FC Porto), Petr Cech (Rennes), Paulo Ferreira (FC Porto), Arjen Robben (Eindhoven), Mateja Kezman (Eindhoven), Didier Drogba (Marseille), Tiago Mendes (Benfica), Ricardo Carvalho (FC Porto). Đi: HLV Claudio Ranieri (Valencia), Winston Bogarde (tự do), Marcel Desailly (tự do), Jimmy Hasselbaink (Middlesbrough), Mario Melchiot (Birmingham), Emmanuel Petit (tự do), Mario Stanic (giải nghệ), Juan Veron (Inter, cho mượn), Carlton Cole (Aston Villa, cho muợn), Jesper Gronkjaer (Birmingham City), Hernan Crespo (AC Milan, cho mượn), Mikael Forssell (Birmingham, cho mượn), Boudewijn Zenden (Middlesbrough), Neil Sullivan (Leeds). |
Minh Hải


