Tướng Lori Robinson, chỉ huy Bộ tư lệnh phương Bắc và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ. Ảnh: AP. |
"Nga vẫn tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống phóng để có thể phóng tên lửa từ khoảng cách xa chưa từng thấy", Sputnik dẫn tuyên bố của tướng Lori Robinson, chỉ huy Bộ tư lệnh phương Bắc và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) trong buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 17/4.
Trong phiên điều trần, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Mỹ cho biết giới hoạch định chính sách nước này rất quan ngại trước năng lực nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc.
Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) John Hyten cũng tuyên bố trước Ủy ban quân vụ Thượng viện rằng Washington hiện chưa có loại khí tài nào có thể đánh chặn vũ khí siêu vượt âm mới của Moskva.
Tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn do Putin công bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp Liên bang đầu tháng 3 hé lộ nhiều vũ khí mới, trong đó đáng chú ý là mẫu tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân, được cho là có phạm vi tấn công không giới hạn và tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo giới chuyên gia, lợi thế lớn nhất của mẫu tên lửa này là tầm bắn cực lớn, gần như không giới hạn, đáp ứng nhiều mục đích địa chính trị của Moskva.
Nguyễn Hoàng