Tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen neo đậu tại bến cảng. Ảnh: Hải quân Nga. |
Các thủy thủ thuộc Hạm đội Phương Bắc của hải quân Nga hồi cuối tháng 3 phóng thành công một tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm Severodvinsk khi nó vẫn neo đậu trong cảng, giúp tăng đáng kể năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu ngầm Nga.
Trước đây, các tàu ngầm Nga muốn phóng tên lửa thường phải di chuyển ra khu vực biển rộng, bởi khi neo đậu trong cảng, nhiều hệ thống, bộ phận trên tàu không thể vận hành để khai hỏa tên lửa. Tuy nhiên, việc tàu ngầm đột nhiên rời cảng có thể khiến đối phương dự đoán về một cuộc công kích bằng tên lửa sắp xảy ra, khiến năng lực tấn công bất ngờ của hải quân Nga suy giảm.
Vụ phóng thử thành công tên lửa Kalibr từ tàu ngầm Severodvinsk lớp Yasen cho thấy Nga đã giải quyết thành công vấn đề này và tàu ngầm của họ giờ đây có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ngay cả khi đang neo đậu trong cảng.
"Năng lực phóng tên lửa hành trình từ bến cảng tăng cường đáng kể hiệu quả tác chiến của tàu ngầm. Hạm đội không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để triển khai các tàu nổi ra khu vực phát động tấn công, nên tàu ngầm phải có khả năng phóng tên lửa tại chỗ khi cần thiết", Igor Kurdin, chủ nhiệm Câu lạc bộ Tàu ngầm St. Petersburg, nói.
Kurdin cũng nói rằng chiến thuật phóng tên lửa ngay tại nơi neo đậu có thể được áp dụng với những tàu ngầm Nga đang triển khai tại căn cứ hải quân Tartus ở Syria. "Các tàu ngầm ở Tartus cần có khả năng yểm trợ hỏa lực tên lửa hành trình cho lực lượng bộ binh vào bất cứ thời điểm nào", ông nói.
Tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu ngầm Severodvinsk là loại vũ khí tấn công mặt đất có uy lực tương tự tên lửa Tomahawk của Mỹ. Kalibr có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, đạt tầm bắn 1.600-2.400 km, dòng Kalibr-M nâng cấp có thể đạt tầm bắn tới gần 5.000 km. Với tầm bắn này, tên lửa Kalibr được phóng từ quân cảng Nga có thể tấn công nhiều mục tiêu ở Tây Âu, khu vực Scandinavia và thậm chí cả ở Nhật Bản.
Một vụ phóng thử tên lửa hành trình trên biển của tàu ngầm lớp Yasen. Ảnh: Defense. |
"Về lý thuyết, tên lửa Kalibr được phóng từ tàu ngầm lớp Yasen neo đậu tại căn cứ ở Zapadnaya Litsa có thể vươn tới mục tiêu thuộc Vòng Bắc Cực ở phía bắc Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan chỉ trong vài phút", tờ Barents Observer của Na Uy viết.
Truyền thông Nga cho rằng năng lực phóng tên lửa ngay tại bến cảng cho thấy uy lực của các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen mà Nga vừa đưa vào biên chế. Loại tàu ngầm có lượng giãn nước 14.000 tấn này có thiết kế phức tạp hơn các mẫu tàu ngầm trước đây của Nga và được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm Onyx và ngư lôi.
Tuy nhiên, việc khai hỏa tên lửa tại bến cảng cũng khiến tàu ngầm Nga đánh mất khả năng ẩn mình trong lòng biển sau khi phát động tấn công. Nếu sau khi phóng tên lửa, tàu ngầm không nhanh chóng rời khỏi cảng, nó có thể trở thành mục tiêu cho đòn phản công chính xác của đối phương.
Minh An (Theo Izvestia)