Tiêm kích Su-30MK2V của không quân Venezuela. Ảnh: MAS. |
"Chúng tôi sẽ duy trì quan điểm cứng rắn khi đàm phán lại về cách thức thanh toán bởi Nga không bán đúng sản phẩm theo cam kết trong hợp đồng", Gustavo Tarre Briceno, đặc phái viên của Venezuela tại Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) hôm nay nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, đề cập tới các thỏa thuận mua vũ khí của Nga, theo TASS.
Briceno, chính trị gia thuộc phe đối lập ở Venezuela, cho rằng khoản nợ của Venezuela với Nga chủ yếu do các hợp đồng bán vũ khí giá cao gây ra, đồng thời chỉ trích chất lượng khí tài Nga. "Hợp đồng tiêm kích Sukhoi không hoàn toàn minh bạch, số máy bay này không phải loại có công nghệ tốt nhất. Trực thăng Nga có chất lượng kém, khoảng 60% số trực thăng này không cất cánh được ở Venezuela", Briceno tuyên bố.
Venezuela là một trong các khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Năm 2009, tổng thống Venezuela khi đó là Hugo Chavez đồng ý thương vụ mua 92 xe tăng và một tổ hợp tên lửa phòng không S-300 với khoản vay hơn 2 tỷ USD từ Nga.
Hiện Venezuela là quốc gia sử dụng nhiều vũ khí Nga nhất tại khu vực Nam Mỹ. Tính đến tháng 1/2019, nước này nợ Nga tổng cộng 17 tỷ USD tiền mua vũ khí.
Briceno tuyên bố Venezuela sẽ xem xét lại danh sách các nước được coi là bạn bè thân thiết nhất của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có Nga và Triều Tiên. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông này liên tục bị ngắt lời khi các nhà hoạt động chống chiến tranh ở Mỹ tiến lên sân khấu, hô khẩu hiệu "Bỏ tay khỏi Venezuela" và gọi Briceno là "con rối của Tổng thống Mỹ Donald Trump".
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela trở nên căng thẳng khi lãnh đạo phe đối lập, chủ tịch quốc hội Juan Guaido ngày 23/1 tự xưng là "tổng thống lâm thời". Mỹ, Australia, Gruzia, Israel và một số quốc gia châu Mỹ ủng hộ Guaido, trong khi Cuba, Nga, Iran, Trung Quốc và một số nước khẳng định Nicolas Maduro là Tổng thống hợp hiến của Venezuela.
Maduro ngày 24/1 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, đồng thời triệu các nhà ngoại giao của Venezuela tại Mỹ về nước. Đáp lại, Mỹ công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) nhằm cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho chính phủ của Maduro.
Tên lửa S-300VM, phiên bản xuất khẩu của S-300V4 trong lễ duyệt binh của Venezuela. Ảnh: KC. |
Nguyễn Tiến