Kết quả kiểm phiếu trong 4 vòng bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện ngày 5/1 đều cho thấy ông McCarthy không đạt tối thiểu 218 phiếu để trở thành lãnh đạo viện này. Ở vòng bỏ phiếu thứ mười, McCarthy giành được 200 phiếu, trong khi ứng viên phe Dân chủ Hakeem Jeffries giành được 212 phiếu.
Vòng bỏ phiếu thứ mười cũng đánh dấu cuộc bầu chủ tịch Hạ viện kéo dài nhất kể từ năm 1859. Với kết quả này, Hạ viện Mỹ đang tiến hành vòng bỏ phiếu thứ 11.
Cho đến nay, nhóm 20 thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã cản trở nỗ lực trở thành chủ tịch Hạ viện của McCarthy, dù ông được cho là đã đề xuất những nhượng bộ lớn vào cuối ngày 4/1.
![Kevin McCarthy quan sát khi Hạ viện bỏ phiếu bầu chủ tịch tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington ngày 5/1. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/06/336k6rz-preview-jpeg-167296145-2515-8455-1672961968.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=22XP3lArecPwqj_CJeV9jQ)
Kevin McCarthy quan sát khi Hạ viện bỏ phiếu bầu chủ tịch tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington ngày 5/1. Ảnh: AFP.
Ở vòng bỏ phiếu thứ 11, hạ nghị sĩ Matt Gaetz, một trong những thành viên Cộng hòa từ chối ủng hộ McCarthy, đã đề cử cựu tổng thống Donald Trump làm chủ tịch Hạ viện. Ứng viên chủ tịch Hạ viện không nhất thiết phải là thành viên viện này và các nghị sĩ có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai.
Gaetz đã bỏ phiếu cho ông Trump trong vòng bỏ phiếu thứ bảy và thứ tám ngày 5/1.
Khi chưa bầu được chủ tịch, Hạ viện phần lớn bị tê liệt, không thể tổ chức lễ tuyên thệ cho các thành viên, bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban hay tiến hành các thủ tục khác. Lần gần đây nhất Hạ viện Mỹ không bầu được chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên là hồi năm 1923, khi cơ quan này trải qua 9 vòng bỏ phiếu để chọn lãnh đạo mới.
McCarthy từng là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện và chạy đua trở thành chủ tịch kế nhiệm bà Nancy Pelosi, vị trí quyền lực thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống.
Cuộc bỏ phiếu kéo dài có thể làm suy yếu tham vọng của đảng Cộng hòa ở Hạ viện trong việc nhanh chóng thực hiện các ưu tiên, trong đó có cuộc điều tra chính quyền và gia đình Tổng thống Joe Biden, cũng như các vấn đề kinh tế, độc lập năng lượng và an ninh biên giới.
Đảng Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện với 222 ghế, nhiều hơn 10 ghế so với đảng Dân chủ, sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đảng hiện bị chia rẽ bởi phe cánh hữu cứng rắn trong nội bộ.
Huyền Lê (Theo CNN, Reuters)