Căn cứ quân sự Tel Arquan của Mỹ gồm một số doanh trại, sở chỉ huy dã chiến và tháp canh được xây dựng trên một ngọn đồi nằm gần thị trấn Ras al-Ain của Syria. Một số dân quân người Kurd vẫn ở lại căn cứ trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ tập hợp lực lượng phía bên kia biên giới để chuẩn bị mở chiến dịch quân sự.
Vài giờ sau khi Mỹ thông báo rút quân, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ không kích một số mục tiêu của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ tấn công quy mô lớn vào khu vực đông bắc Syria để ngăn chặn sự mở rộng của YPG và tạo vành đai an toàn ở đây.
Quyết định rút hết quân khỏi Syria và không can thiệp khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đồng minh SDF của Mỹ chịu nhiều chỉ trích. Phát ngôn viên SDF Kino Gabriel nói Mỹ "đâm sau lưng" họ khi không ngăn cản chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giải thích cho quyết định bị coi là bỏ rơi đồng minh người Kurd, Tổng thống Donald Trump nói muốn đưa nước Mỹ ra khỏi "những cuộc chiến vô lý kéo dài" vốn chỉ mang lại lợi ích cho "các bên không ưa Mỹ". Trump cũng cảnh báo sẽ "xóa sổ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ" nếu nước này đi quá giới hạn trong chiến dịch quân sự tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ coi dân quân người Kurd là nhóm khủng bố vì có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị nước này liệt vào danh sách khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng bày tỏ lo ngại trước sự hiện diện của YPG, lực lượng bị Ankara coi là một nhánh của PKK, trên lãnh thổ Syria.
Nguyễn Tiến (Theo RT)