Trong giờ ra chơi sáng 5/1, thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Hợp B (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), có màn tâng bóng bằng đầu khoảng 2.700 lượt liên lục giữa sân trường. Quả bóng di chuyển từ chân, lên gáy, sau đó bật nảy liên tục trên trán của thầy giáo này. Gần 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh đứng tập trung ở hành lang các lớp, chứng kiến màn trình diễn của thầy Mạnh. Sau hơn 17 phút, màn tâng bóng kết thúc, cả trường cùng hò reo, vỗ tay chúc mừng thầy hiệu trưởng.
"Tôi không nghĩ mình tâng được nhiều như vậy vì lúc luyện tập chỉ khoảng 2.000 lượt. Lúc tôi trở về phòng, học sinh ùa theo hỏi han", thầy Mạnh nói, cho biết nhiều phụ huynh sau đó nhắn tin chia sẻ các con hào hứng và bất ngờ khi chứng kiến thầy tâng bóng ở trường.
Thầy Đào Chí Mạnh tâng bóng bằng đầu trên sân trường Tiểu học Hội Hợp B (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sáng 5/1. Video: NVCC
Thầy Mạnh nói việc này nhằm truyền đi thông điệp về lợi ích của việc luyện tập thể thao tới sức khỏe và sự kiên trì. Thầy Mạnh kể đã tập luyện tâng bóng suốt 10 năm qua. Ba tháng gần đây, ngày nào thầy cũng tập hai lần, mỗi lần 1-2 tiếng. Việc tập tâng bóng thường xuyên giúp thầy duy trì thể lực, rèn tinh thần vững vàng và có cảm giác tốt nhất với trái bóng.
Thầy giáo chia sẻ có chút áp lực do cuối năm công việc bận rộn, lại nhiều cuộc liên hoan, tổng kết nên tâm lý và sức khỏe bị ảnh hưởng. Thầy cũng đang gặp vài chấn thương ở lưng. Hôm qua, thầy thực hiện đến lần thứ hai mới thành công. Lần đầu tiên, thầy chỉ tâng được 100 lượt. Sau 2-3 phút nghỉ ngơi, uống nước, thầy thực hiện lại và có kết quả vượt mong đợi.
![Thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Hợp B (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/06/thay-giao1-5812-1672988755.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gmr_xON2R_NIL-T51gwW6w)
Thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Hợp B (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: NVCC
Theo thầy Mạnh, khó khăn nhất khi tâng bóng trên sân trường là giữ ổn định tâm lý. Bình thường, thầy tập ở nhà hoặc quảng trường vào lúc sáng sớm hay chiều muộn nên vắng người, nhưng hôm qua đứng trước đông giáo viên và học sinh, thầy cảm thấy áp lực. Học sinh được dặn tránh reo hò mà chỉ đếm thầm để không làm ảnh hưởng đến thầy.
"Tâng bằng đầu đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao. Quả bóng nảy trên trán lệch xíu là có thể bị rơi", thầy hiệu trưởng nói.
Cách đây một tháng, thầy Mạnh đăng bài trên Facebook cá nhân, nói muốn thực hiện video tâng bóng với ba mục tiêu chính. Ngoài lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao, thầy còn muốn kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ các học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ trong trường có cái Tết ấm áp. Đến nay, thầy đã nhận được ủng hộ khoảng 20 triệu đồng, dự kiến trao cho bốn học sinh mỗi suất 5 triệu đồng vào ngày 12/1.
Thầy Mạnh cũng dự định đăng ký xác lập kỷ lục tâng bóng bằng đầu liên tục với video này. Hồi tháng 10 năm 2020, thầy đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục tâng bóng bằng hai chân, giữ bóng bằng đầu và bằng vai khi đi bộ quãng đường 8.525 m.
![Thầy Mạnh tham gia một tiết mục nhảy cùng các giáo viên và học sinh trong trường nhân ngày khai giảng. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/06/thay-giao-6576-1672988755.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tWgJ4gMfUzTku9qZvSzzcQ)
Thầy Mạnh nhảy cùng các giáo viên và học sinh trong ngày khai giảng, tháng 9/2022. Ảnh: NVCC
Theo thầy Mạnh, phương châm của thầy là xây dựng trường học hạnh phúc. Khi tạo được tâm lý thoải mái cho giáo viên và học sinh; mọi người được tôn trọng, yêu thương, an toàn và có giá trị thì sẽ phát huy được năng suất lao động sư phạm cũng như hiệu quả học tập.
Trước đây, mục tiêu giáo dục là phát triển theo hướng chú trọng kiến thức, kỹ năng nhưng giờ là năng lực và phẩm chất. Song song với việc rèn chuẩn kiến thức, kỹ năng, trường còn tạo nhiều hoạt động để các con nâng cao năng lực, trong đó chú trong ba năng lực cốt lõi là tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Nhà trường đang tạo ra nhiều môi trường cho học sinh bằng cách tổ chức nhiều hoạt động.
"Sắp tới, tôi sẽ tổ chức ngày hội thể thao toàn trường để kết nối học sinh, phụ huynh và giáo viên", thầy Mạnh nói.
Bình Minh