"Còi báo động đang kích hoạt trong thành phố, chúng tôi đang tiến hành sơ tán diện rộng. Đây không phải tình huống diễn tập. Mực nước sông Ural chảy qua thành phố đã tăng thêm 40 cm trong 10 giờ qua. Tình hình lũ lụt trong khu vực đang đặc biệt nguy hiểm", Sergei Salmin, thị trưởng thành phố Orenburg ở miền tây Nga, cho biết hôm nay.
Giới chức thành phố đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng nghìn cư dân ở khu chung cư Grand Park, quận số 23, Aviagorodok, Ovchinny, Gorodok, cùng hai khu phố và hai ngôi làng.
Thị trưởng Salmin kêu gọi người dân chỉ mang theo giấy tờ, thuốc men và những vật dụng thiết yếu. "Hãy rời nhà ngay lập tức. Tình hình rất nguy cấp, đừng lãng phí thời gian", ông cho hay.
Phó thị trưởng Alexei Kudinov trước đó thông báo hơn 360 ngôi nhà và gần 1.000 mảnh đất đã bị ngập nước trong đêm 11/4. Dự báo nước lũ sẽ đạt đỉnh trong hôm nay và bắt đầu rút trong vòng hai ngày tới.
Denis Pasler, tỉnh trưởng tỉnh Orenburg, hôm 11/4 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng 11.972 ngôi nhà tại khu vực này đã bị nước lũ nhấn chìm và 19.412 người có thể gặp nguy hiểm nếu mực nước tiếp tục dâng lên.
Mưa lớn khiến nước sông Ural, con sông dài thứ ba ở châu Âu, dâng cao hơn 9 m từ cuối tuần trước. Mực nước dâng nhanh khiến con đê ven sông vỡ ở nhiều điểm, làm tình trạng ngập lụt trong khu vực thêm trầm trọng.
Đợt lũ lụt lịch sử đã nhấn chìm nhiều thành phố và thị trấn ở tây nam Nga, cùng quốc gia láng giềng Kazakhstan, khiến ít nhất 110.000 người phải sơ tán.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết nước này đã sơ tán khoảng 86.000 người khỏi các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn nằm gần biên giới Nga và có những nhánh sông chảy sang từ phía Nga, nhấn mạnh đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất của Kazakhstan trong vòng 80 năm qua.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)