Chị đóng cặp Trọng Phúc - vai tướng cướp. Nghệ sĩ nói gặp nhiều áp lực khi nhận vai từng được nghệ sĩ Ngọc Giàu thể hiện bên Hùng Cường, gây tiếng vang thập niên 1970. Thập niên 1990, Thanh Hằng - chị ruột Thanh Ngân - cũng hóa thân nhân vật này ở một bản dựng.
Trong vở, Thanh Ngân có nhiều màn đòi hỏi kỹ năng diễn tâm lý, như cảnh người vợ nhẫn tâm bán con, chống đỡ những màn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" của tên nhân tình Hai Cang, hay cảnh đến nhà ông Bằng đòi lại con. Với chị, phân cảnh áp lực là đoạn độc diễn nội tâm của Nhung khi nhận ra lỗi lầm, khiến khán giả từ ghét chuyển sang thương cảm nhân vật.
Để tạo điểm nhấn cho nhân vật, Thanh Ngân làm mới lời thoại, vọng cổ. Chị cùng đạo diễn Ngọc Giàu khai thác các chi tiết bi kịch của nhân vật Nhung. Thanh Ngân và nhạc sĩ Thanh Liêm còn sáng tác các ca khúc chủ đề của vở, như Men tình, Lầm lỡ, Lạc lối, Dĩ vãng...
Thanh Ngân diễn vai mới một phần vì tình cảm với đạo diễn Ngọc Giàu. Chị và Trọng Phúc đều là học trò của ông. Chị nói: "Nhờ thầy Giàu tạo nhiều dấu ấn đẹp cho loạt vở cải lương kinh điển, lớp nghệ sĩ như tôi mới được trải nghiệm cùng nhân vật, từ đó tạo nên một phiên bản mới, đáp ứng thị hiếu của người mộ điệu". Sau suất đầu ngày 13/6, vở tiếp tục diễn tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (quận 1) tối 27/6.
Vở Tướng cướp Bạch hải Đường kể về người đàn ông tên Đăng Hoàng Minh, vì thương vợ, không muốn cô sống trong nghèo khổ đã sa chân vào con đường trộm cướp. Nghe giới giang hồ đồn đãi về một tên tướng cướp "trăm trận, trăm thắng" với biệt danh "Bạch Hải Đường", người vợ - lúc này đã ngoại tình - viết đơn tố cáo. Người bắt giam Đặng Hoàng Minh là cảnh sát Bằng, bạn học của anh. Bằng đã nuôi bé Thu, con gái của Minh, khi anh đi tù. Vở từng làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ: Hùng Cường, Ngọc Giàu, Phương Quang, hề Thanh Việt, Dũng Thanh Lâm...
Tam Kỳ