![]() |
Đức Dương (đỏ) ghi bàn duy nhất trận đấu. Ảnh: Huy Tường. |
Cùng thua ở ngày khai mạc Cup Bách Việt, cả Olympic Việt Nam và Indonesia đều cần thắng chiều nay để duy trì cơ hội đăng quang trên sân Thống Nhất. Nhất là sau khi Olympic Phần Lan và Cameroon hoà nhau 0-0, ở trận đấu trước đó. Và các cầu thủ chủ nhà đã hoàn thành mục tiêu thắng trận, nhờ một hiệp hai tưng bừng. Tuy nhiên, ở lượt cuối, Việt Nam phải gặp Olympic Cameroon - ứng cử viên số một. Với cùng 4 điểm nhưng hiện thua đội bóng trẻ châu Phi một bàn thắng, Olympic Phần Lan cũng có thời cơ lớn để vô địch nếu giành được kết quả hợp lý trước Indonesia ở ngày kết thúc giải (19/11). Đoàn quân của HLV Riedl thì chỉ còn một cửa - thắng đối thủ khó Cameroon.
Sau màn trình diễn bạc nhược, bế tắc đến cùng cực ở ngày đầu ra quân, HLV Riedl quyết định điều chỉnh đội hình xuất phát chiều nay. Có hai thay đổi đáng chú ý, đó là việc Đức Dương và Minh Thiện buộc các cựu binh Hồng Minh cùng Bảo Khanh phải ngồi ngoài. Minh Thiện mắc lỗi lớn dẫn đến bàn thua duy nhất ở trận gặp Phần Lan, nhưng vẫn được đảm nhiệm vị trí bên trái hàng phòng ngự; còn Văn Biển - hậu vệ trái chơi không tốt ở hiệp một trận đầu - được đẩy lên cao thành tiền vệ trái. Indonesia cũng thay tới 7 vị trí so với trận thua Cameroon, nên đội hình chỉ còn Syamsul Bachri và Kartiko là những gương mặt quen thuộc.
Trước một đội Indonesia không phải là hàng "xịn" như vậy, Việt Nam thi đấu tốt hơn ở phần lớn thời gian, đặc biệt là khoảng từ cuối hiệp một sang nửa đầu hiệp hai. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà đội chủ nhà tạo nhiều sóng gió về cầu môn đội bóng xứ vạn đảo, được cụ thể hoá bằng một bàn thắng ở phút 57 nhờ công của Đức Dương, và không ít cơ hội ngon ăn bị lãng phí. Giành chiến thắng là xứng đáng với thế trận tạo ra, nhưng Olympic Việt Nam vẫn phơi bày nhiều điểm yếu vốn đã xuất hiện thời gian qua: dứt điểm kém (mình Công Vinh "quẳng đi" không dưới hai cơ hội rõ ràng); bế tắc khi đối phương áp sát; và hàng thủ vẫn mắc sai lầm ngay cả khi áp lực là không cao. Indonesia trận này đã có khoảng đầu trận chơi tốt, quyết liệt; cố gắng đảo ngược tình thế sau khi bị dẫn bàn, nhưng họ vẫn thiếu độ sắc trong các pha phối hợp quyết định để có thể chọc thủng lưới chủ nhà.
Việt Nam tỏ rõ quyết tâm chiến thắng khi nhập cuộc nhanh. Nhưng chính Indonesia mới là đội giữ nhịp trong khoảng 10 phút đầu. Các học trò của Peter Withe thi đấu áp sát, tích cực tranh bóng, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc dâng cao đội hình triển khai hãm thành những phút sau đó. Và thế trận có thể đã xấu đi với đội Việt Nam nếu Indonesia không lãng phí cơ hội tuyệt vời ở phút 42. Một cầu thủ của họ đã tiếp bóng hụt cận thành, sau nỗ lực của Amiruddin: đột phá kỹ thuật và thực hiện đường chuyền nguy hiểm từ mé trái khu cấm địa. Hàng phòng ngự Việt Nam đã mắc lỗi theo người trong pha bóng này, nhưng không phải trả giá.
Phải tới cuối hiệp một, Việt Nam mới có thể trình diễn một lối đá thanh thoát, gây sức ép mạnh mẽ và cơ hội liên tiếp được tạo ra về phía cầu môn Indonesia. Phút 43, Tấn Tài có pha đột phá tốc độ bên hành lang trái, nhưng bị phạm lỗi gần khu cấm địa. Công Vinh sút phạt không tốt, đưa bóng đi vọt xà. Phút 44, hàng phòng ngự Indonesia luống cuống trong cản phá, để bóng tuột lại phía sau. Nhưng tiền đạo Anh Đức, sau khi thoát xuống đoạt bóng, đã sút chậm nhịp nên bị cản phá, lãng phí cơ hội vàng ngay sát khu 5m50.
Tiếp tục sự hưng phấn từ cuối hiệp một, Olympic Việt Nam dâng cao với quyết tâm nhanh chóng có bàn thắng sau giờ nghỉ. Phút 55, Anh Đức có điều kiện thuận lợi để đánh đầu thoải mái, sau đường chuyền dài của Tấn Tài và cú mở bóng từ Công Vinh. Bóng đập đất, bay về phía góc xa khi thủ môn Indonesia đã đứng ở giữa cầu môn, tuy nhiên cột dọc đã cứu thua cho đội khách. Nhưng chỉ hai phút sau, người hâm mộ đã được ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Minh Chuyên sút phạt góc tốt, treo bóng về phía góc xa. Đức Dương lao vào kịp thời, bật cao đánh đầu ở góc hẹp, hạ thủ môn Kartiko. Với pha lập công này cùng màn trình diễn tốt trong trận, tiền vệ Đức Dương xứng đáng nhận được lời khen của HLV Riedl.
Indonesia thực sự bị "cóng chân" sau khi bị dẫn bàn, và liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng trong phòng thủ. Nhưng Công Vinh đã thể hiện khả năng dứt điểm quá tồi ở trận này. Phút 60, tiền đạo đội SLNA chạy chỗ đón quả chọc khe sệt của đồng đội vào giữa khu cấm thành, nhưng anh sút quá hiền trong pha đối mặt thủ môn Indonesia ở tư thế không bị kèm sát phía sau, lãng phí thời cơ nâng tỷ số lên 2-0. Không lâu sau, lại là Công Vinh kết thúc hỏng ăn khi đối mặt thủ môn Kartiko ở góc hẹp.
Đội khách xốc lại tinh thần cũng như đội hình sau những pha thoát hiểm, nhưng những cố gắng đảo ngược tình thế của họ không đủ mạnh để thành công. Tất cả chỉ dừng lại ở mức đe doạ. Phút 71, Ridwan bất ngờ sút xa, sệt và căng. Nhưng thủ môn Vĩnh Lợi cảnh giác, cản phá thành công. Phút 85, Huy Hoàng phá bóng tới đúng vị trí của cầu thủ đối phương ngay ngoài khu cấm địa, nhưng Minh Đức đã kịp cản phá sửa sai cho đồng đội.
Đội hình của Olympic Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Minh Thiện; tiền vệ Tấn Tài, Đức Dương, Minh Chuyên (Hồng Minh 68'), Văn Biển (Quý Sửu 87'); tiền đạo Công Vinh (Được Em 88'), Anh Đức (Thanh Bình 57')
Bàn thắng: Đức Dương 57'
Ở trận đấu trước đó, Olympic Phần Lan và Olympic Cameroon hoà nhau 0-0. Như vậy, sau hai lượt đầu, hai đội này dẫn đầu với cùng 4 điểm, tiếp theo là Việt Nam (3 điểm), Indonesia (0 điểm).
Lịch thi đấu của Cup Bách Việt:
Ngày 15/11, 14h30: Indonesia - Olympic Cameroon 0-2
17h00: Việt Nam - Olympic Phần Lan 0-1
Ngày 17/11, 15h: Olympic Phần Lan - Olympic Camerroon 0-0
17h: Việt Nam - Indonesia 1-0
Ngày 19/11, 14h45: Indonesia - Olympic Phần Lan
16h45: Việt Nam - Olympic Cameroon
Đội vô địch được thưởng 40.000 USD, á quân 20.000 USD và thứ ba là 10.000 USD. Cầu thủ và thủ môn hay nhất giải cùng nhận 5 triệu đồng. Đội đoạt giải fair-play nhận 15 triệu đồng. |
T.T.