Theo đánh giá của Bộ, nhóm các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu tăng trưởng khá trong những ngày đầu năm. Xuất khẩu dầu thô mặc dù chỉ đạt 91,3% về lượng nhưng lại tăng 14% giá trị kim ngạch do giá thị trường thế giới liên tục bị đẩy cao.
![]() |
Xuất khẩu cà phê đầu năm giảm về số lượng nhưng tăng kim ngạch. Ảnh: Vicofa |
Tình hình này cũng tương tự đối với hàng nông sản là cà phê. Trong 26 ngày đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng tới 27% song sản lượng xuất khẩu đã giảm gần 20%. Lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1 đạt 200.000 tấn, trị giá 50 triệu USD. Giới kinh doanh cà phê và gạo đang có xu hướng giữ hàng lại để chờ giá tăng cao hơn, cộng với nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực trong nước.
Trung tâm thông tin của Bộ Thương mại cũng cho hay, tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Trong khi đó, theo Cục Thống kê TP HCM, xuất khẩu tháng 1 đã mang về cho thành phố tổng kim ngạch trên 1 tỷ USD, tăng hơn 34% so với cùng kỳ trước. Các mặt hàng chủ lực vẫn là gạo (đạt 26,8 triệu USD), thủy sản, may mặc, giày dép. Tất cả các khu vực kinh tế trong và ngoài nước đều có giá trị xuất khẩu tăng cao.
Cũng trong tháng này, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 558 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng nhập khẩu chủ yếu là sữa và sản phẩm sữa, nhiên liệu, nguyên phụ liệu may, giày dép và tân dược.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế TP HCM, những mức tăng trưởng xuất khẩu tốt ngay từ những ngày đầu năm là tín hiệu cho thấy năm 2006 sẽ có nhiều thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước.
Phan Anh