Lãnh đạo Viện vaccine quốc gia Thái Lan Nakorn Premsri hôm nay cho biết nước này dự kiến hoàn thành các đợt thử nghiệm vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước vào cuối tháng 5 và sẽ xuất xưởng vaccine vào tháng 6 để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng hàng loạt. Ông Nakorn nói thêm Thái Lan có thể đạt năng lực sản xuất lên tới 18 triệu liều vaccine mỗi tháng.
Theo lãnh đạo Viện vaccine quốc gia Thái Lan, nước này lựa chọn sản xuất vaccine Covid-19 trong nước vì họ muốn đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh toàn cầu đang gấp rút chống lại đại dịch đã khiến hơn hai triệu người chết.
![Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, hôm 27/1. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/29/fb-cap-doi2021-01-27T082202Z-8-6756-6627-1611935918.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Djv40pKU6QoXR2tcGn9x-Q)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, hôm 27/1. Ảnh: Reuters.
Thái Lan đã ký thỏa thuận mua vaccine với hãng dược AstraZeneca hồi tháng 10 năm ngoái, sau một số quốc gia như Anh, Mỹ và Ấn Độ. Quốc gia này đã đặt hàng 61 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước, đủ cho khoảng 30 triệu người, chiếm khoảng hơn một nửa dân số trưởng thành, chưa tính người dưới 18 tuổi và phụ nữ mang thai.
Tới tháng 6 năm nay, Thái Lan sẽ tiếp tục dựa vào vaccine nhập khẩu.
Thái Lan dự kiến nhận 50.000 liều vaccine nhập khẩu đầu tiên từ AstraZeneca vào tháng sau và nhận thêm 100.000 liều nữa trong vòng vài tháng tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay đã cảnh báo vấn đề cung cấp ở châu Âu có thể khiến quá trình này chậm hơn.
Thái Lan cũng đã đặt hàng 2 triệu liều vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc và dự kiến nhận 200.000 liều vào tháng 2, dù vaccine này vẫn chưa được cơ quan quản lý Thái Lan phê duyệt.
Chính phủ Thái Lan hôm 5/1 thông báo sẽ gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp toàn quốc cho tới cuối tháng 2, do những diễn biến khó lường của Covid-19. Nước này hiện ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm và hơn 70 ca tử vong do nCoV.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)