Bài toán tài chính và đạo đức kinh doanh
Ngành công nghiệp thời trang đang kêu gọi sự chung tay từ các nhà thiết kế, đơn vị bán lẻ và hãng sản xuất, đoàn kết vượt đại dịch. Các nhà sáng tạo lừng danh và hãng thời trang lớn ở phương Tây tăng cường sản xuất quần áo bảo hộ và dung dịch sát khuẩn cho các đội ngũ y tế chống Covid-19.
Tập đoàn xa xỉ LVMH đã cung cấp 261 máy thở cho các bệnh viện tại Pháp và huy động 12 nhà máy sản xuất túi Louis Vuitton may khẩu trang. Đội ngũ nhà thiết kế, như Christian Siriano (New York) cũng ngày đêm may khẩu trang tặng các bệnh viện địa phương.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp quần áo giá rẻ cho "thời trang nhanh" ở Bangladesh, Campuchia... đang đối mặt với thảm họa tài chính. Các đối tác phương Tây của họ rơi vào tình thế khó xử về mặt đạo đức trong việc tìm cách hỗ trợ thị trường này. Bên cạnh đó, một số quốc gia châu Âu thận trọng chuẩn bị cho việc quay lại công việc.

Hàng triệu công nhân dệt may ở các nước đang phát triển có thể thất nghiệp vì đại dịch. Ảnh: Green is the new black.
Nhiều doanh nghiệp vận động hành lang mong Chính phủ hỗ trợ các hoạt động. Ngày 11/4, các tổ chức đại diện cho 65.000 nhà sản xuất trang phục ở Italy kêu gọi chính phủ xem xét nới lỏng lệnh cách ly trước khi hàng nghìn công ty tuyên bố phá sản.
Trong thư ngỏ, Carlo Capasa - Chủ tịch công ty Camera della Moda - cho biết việc chính phủ Italy gia hạn cách ly đến ngày 3/5 khiến ngành thời trang có có "nguy cơ bị phá hủy". Trong khi đó nước này cho phép một số ngành công nghiệp khác mở cửa trở lại từ ngày 14/4.

Các thương hiệu thời trang chuyển sang may khẩu trang để hỗ trợ cho các nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.
Lựa chọn đạo đức là bài toán khó với nhiều nhà mốt hiện tại. Theo số liệu của Vogue Business, khi đóng cửa các cửa hàng ở những thị trường trọng điểm toàn cầu, các nhà bán lẻ và thương hiệu phải hủy, hoãn đơn đặt hàng hoặc đề nghị giảm giá.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), một số đơn đặt hàng trị giá 3,15 tỷ USD, tương đương 977 triệu trang phục, bị hủy hoặc tạm ngưng hoạt động tại các nhà máy ở Bangladesh. Diễn đàn kinh tế thế giới cảnh báo Covid-19 có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này và đe dọa sinh kế của hàng triệu người.

Đơn đặt hàng ở những nước đang phát triển lên đến vài tỷ USD bị hủy bỏ hoặc tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Elysiavn.
Giải pháp trực tuyến lên ngôi
Theo khảo sát của Liên đoàn công ty sản xuất dệt may quốc tế (ITMF), các đơn đặt hàng dệt may hiện giảm trung bình 31% mỗi năm. Quy mô mức giảm dao động từ 20% ở Đông Á đến 41% ở Nam Mỹ. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo loạt biến động có thể xảy ra, dẫn đến sụt giảm thương mại toàn cầu năm nay từ 13% đến 32%.
Nhiều công ty, hãng thời trang lớn đẩy mạnh thanh khoản, chọn giải pháp kinh doanh trực tuyến. Thương hiệu H&M của Thụy Điển - nhà bán lẻ lớn thứ hai thế giới - quyết định ký quỹ tín dụng xoay vòng 980 triệu Euro. Hãng Asos (Anh) cũng huy động hơn 283 triệu Euro thông qua việc bán cổ phần.
Tại Mỹ, thương hiệu quần áo bình dân GAP rút toàn bộ 500 triệu USD của cơ sở tín dụng quay vòng và giảm chi phí vốn 300 triệu USD.

Nhiều công ty lựa chọn giải pháp trực tuyến để cải thiện tình hình doanh thu. Ảnh: Shutterstock.
Astound Commerce cho biết các công ty nỗ lực cải thiện hoạt động trực tuyến. Mua sắm online ở châu Âu tăng vọt 129%, từ ngày 9/3 đến 16/3. Markdowns đã tạo đà cho doanh số thời trang trực tuyến ở Mỹ, các nhà bán lẻ tăng doanh thu qua mạng đến 18% trong 7 ngày gần nhất, theo dữ liệu từ Emarsys và GoodData.
Các cửa hàng bán lẻ vẫn chưa thể xác định thời gian hoạt động trở lại vì dịch diễn biến khó lường, tuy nhiên các nước châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Áo... dần nới lỏng các giới hạn cách ly. Các cơ sở bán lẻ trực tuyến và truyền thống đang điều chỉnh quy trình hoạt động để phù hợp với quy định của Chính phủ sở tại.
GlobalData Retail khuyên các thương hiệu bán lẻ nên xây dựng chiến lược phục hồi cho từng quốc gia họ đang hoạt động. Tuy nhiên, cần tính tâm lý người tiêu dùng, sự ổn định tài chính của đất nước, việc truy cập trực tuyến và từng thời điểm.
Vân Bùi tổng hợp
Joolux là sàn giao dịch hàng hiệu chính hãng đã qua sử dụng, nơi cộng đồng đam mê hàng hiệu Việt có thể tham gia ký gửi, mua bán các sản phẩm cùng loạt dịch vụ hỗ trợ như: kiểm định, cho thuê và sửa chữa, phục hồi hàng hiệu. Người tiêu dùng và độc giả có thể đóng góp ý kiến dưới mỗi bài viết để cùng chia sẻ, kết nối với cộng đồng yêu thích hàng hiệu và thời trang cao cấp. |