Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 28/2/2021, 12:03 (GMT+7)

Thác lớn nhất Bắc Mỹ đóng băng

Bắc MỹThác Niagara đóng băng một phần vì trời lạnh sâu và tuyết rơi dày nhưng vẫn thu hút du khách đến tham quan, chụp hình.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm ở khu vực thác Niagara bị đóng băng vào tháng 2. Theo Independent, nhiệt độ ở đây là -18 độ C vào những ngày 21 - 22/2. Ảnh: Reuters

Niagara nằm ở biên giới Mỹ và Canada, mỗi giây có tới 3.160 tấn nước chảy qua. Khi một phần thác đông cứng thì ở phần khác nước vẫn chảy, sương khói xuất hiện, tạo khung cảnh ảo diệu. Ảnh: Reuters

Cây cối và những lối đi cho du khách đều phủ một màu trắng xóa. Ảnh: Reuters

Khu vực băng tuyết du khách không thể tới nằm quanh bờ thác nước, như cảnh tượng ở thiên đường mùa đông. Ảnh: Reuters

Du khách nhiều nơi kéo tới để chứng kiến cảnh tượng băng tuyết bao phủ và đóng cứng các dòng chảy ở thác nước. Hiện tượng thác đóng băng một phần xảy ra đã nhiều năm nay, thời tiết khắc nghiệt không ngăn được du khách. Ảnh: Reuters

Ngoài các chỗ đông cứng, những dòng nước thác vẫn chảy liên tục dù trời lạnh kỷ lục. Tốc độ và lưu lượng nước lớn nên không bị đóng băng hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Suốt 2 tuần qua, nhiều bang ở Mỹ trong đó có New York chịu đợt lạnh sâu và tuyết rơi nhiều vì thế thác Niagara có thể đóng băng thêm vài ngày nữa.

Trước đó, năm 2017, thác lớn nhất Bắc Mỹ cũng chịu lượng tuyết rơi dày tới 55 cm, làm những dòng thác chìm trong băng. Ảnh: Reuters

Thác nước lớn nhất Bắc Mỹ đóng băng
 
 

Cầu vồng xuất hiện trên khu vực thác Niagara ngày 21/2. Video: CBS Miami

Khánh Trần

Ảnh: Reuters

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net