"Đợt thử nghiệm cấp nhà nước đã bắt đầu. Chúng tôi đang tiến hành mua những linh kiện cần thiết để khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt", Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov hôm qua cho biết bên lề triển lãm kỹ thuật quân sự Army-2020.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko thông báo quân đội Nga có thể biên chế tổ hợp S-500 đầu tiên vào năm 2021, trong khi quá trình bàn giao số lượng lớn sẽ diễn ra từ năm 2025.
Hệ thống S-500 được Nga phát triển từ năm 2009 để thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo, tương đương vai trò của tổ hợp S-400 và A-135 trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Trong nhiệm vụ phòng không, S-500 có tầm bắn 400 km, đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40 km và tốc độ 25.200 km/h, cho phép bắn hạ mọi chiến đấu cơ siêu thanh trên thế giới.
Đối với nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, S-500 đạt tầm bắn khoảng 500-600 km, có thể theo dõi 20 mục tiêu cùng lúc và đánh chặn đồng thời 5-10 tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hoặc giữa hành trình. S-500 còn được phát triển để bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, cũng như các mục tiêu trong không gian nhằm đối phó với vũ khí vũ trụ của Mỹ.
Quân đội Nga cho biết một tổ hợp S-500 đã hạ mục tiêu từ khoảng cách gần 500 km trong đợt thử nghiệm năm 2018. Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gầm bánh lốp, mang lại khả năng cơ động và sống sót cao hơn nhiều so với những lá chắn tên lửa đạn đạo cố định như A-135.
Nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga năm ngoái cho biết một số thành phần của hệ thống S-500 đã được "thử lửa" tại Syria, giúp xác định và khắc phục một số hạn chế trong hoạt động của hệ thống này.
Vũ Anh (Theo TASS)