"Các đơn vị tên lửa phòng không S-400 thuộc Không quân Vũ trụ Nga và Quân khu miền Nam đã diễn tập bảo vệ không phận trên bán đảo Crimea vào hôm 19/12. Một số tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir cũng tham gia diễn tập", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen của Nga Alexei Rulev cho biết.
Đợt diễn tập được tổ chức sau khi tư lệnh Quân khu miền Nam Alexander Dvornikov tiết lộ quá trình triển khai các hệ thống S-400 tới Crimea đã hoàn tất.
Các binh sĩ Nga đã thực hành nội dung cơ động lực lượng giữa các trận địa, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và kiểm soát không phận. Sau khi phát hiện mục tiêu giả định, các kíp tên lửa bắt đầu bám bắt mục tiêu và tiến hành "phóng điện tử", trong đó mọi thao tác chiến đấu đều thực hiện như thật nhưng tên lửa không rời khỏi bệ phóng.
Khẩu đội S-400 cũng triển khai màn khói dày đặc để che giấu lộ trình di chuyển, trong khi các hệ thống Pantsir-S1 làm nhiệm vụ hộ vệ, đối phó với phi cơ và tên lửa hành trình bay thấp.
Nga đang triển khai 4 hệ thống S-400 trên bán đảo Crimea, trấn giữ tại các địa điểm trọng yếu như thành phố cảng Sevastopol, Feodosiya và Evpatoria. Tổ hợp mới nhất được đặt tại sân bay quân sự Dzhankoy, cách biên giới Ukraine khoảng 30 km, chỉ vài ngày sau vụ tàu cảnh sát biển Nga nổ súng bắt ba chiến hạm Ukraine.
S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2007, có khả năng đánh chặn mục tiêu đường không từ khoảng cách 400 km. Mỗi tổ hợp được trang bị 4 loại tên lửa khác nhau, có thể tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc.