"Hệ thống phòng không S-350 Vityaz tham gia chiến dịch đã phát hiện, bám bắt và đánh chặn mục tiêu Ukraine ở chế độ vận hành hoàn toàn tự động. Nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái Ukraine đã bị tổ hợp này bắn hạ", hãng thông tấn RIA Novosti ngày 24/5 dẫn lời quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga.
Nguồn tin thêm rằng đây là lần đầu chế độ này được sử dụng trong điều kiện tác chiến thực tế ở Ukraine. Kíp điều khiển chỉ có nhiệm vụ giám sát hoạt động của hệ thống S-350 và xác nhận thông tin do thuật toán đưa ra mà không can thiệp vào quá trình khai hỏa.

Xe phóng và radar dẫn bắn của S-350 được Nga giới thiệu năm 2013. Ảnh: Vitaly Kuzmin
Tổ hợp S-350 Nga cũng hoạt động trong cả chế độ radar chủ động và bị động, nhằm đối phó với biện pháp gây nhiễu và chế áp phòng không của Ukraine, cũng như cải thiện khả năng phát hiện và phân loại mục tiêu trong điều kiện tác chiến phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận thông tin triển khai hệ thống S-350 tới tham chiến ở Ukraine.
Tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz được tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa KM-SAM (Cheolmae-2) giữa Nga và Hàn Quốc. Vityaz là hệ thống hoàn toàn mới, thay vì chỉ là phiên bản nâng cấp của các tổ hợp tên lửa phòng không thời Liên Xô.
Mỗi tổ hợp S-350 gồm một xe chỉ huy 50K6E, hai radar cảnh giới và dẫn bắn 50N6E, cùng 8 xe phóng 50P6 với tối đa 96 quả đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống S-350 có thể tấn công cùng lúc 16 máy bay hoặc 12 tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 120 km.
S-350 cũng có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn 9M100 với tầm bắn 15 km và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với đạn 9M96 để thực hiện nhiệm vụ phòng không cục bộ.
Quân đội Nga hồi tháng 8/2022 triển khai hệ thống S-350 tại căn cứ Taganrog thuộc tỉnh Rostov, cách biên giới Ukraine hơn 60 km, nhưng chưa rõ tổ hợp này có được bố trí ở tiền tuyến hay không.
Vũ Anh (Theo TASS, Drive)