![]() |
Telstra là công ty nước ngoài đầu tiên tham gia vào lĩnh vực viễn thông tại VN. |
Đồng thời, Telstra cũng ký thỏa thuận chuyển giao cho VNPT toàn bộ tài sản còn lại trong dự án hợp tác, bao gồm hai trạm thu phát vệ tinh, một tổng đài, hệ thống cáp quang nội hạt, hệ thống cáp quang nối từ Vũng Tàu đi Hong Kong và Thái Lan, một hệ thống khác từ Đà Nẵng đi Trung Đông và châu Âu.
Theo Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực, với hợp đồng BCC trị giá 15 triệu USD xây dựng hai trạm thu phát vệ tinh ký tháng 10/1988, Telstra là công ty nước ngoài đầu tiên được phép tham gia vào lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam. Ông Trực cho biết, thông thường, hợp đồng BCC trong viễn thông chỉ kéo dài 10 năm. Nhưng vào năm 1990, Telstra đã ký lại hợp đồng với VNPT, tăng vốn đầu tư lên 67 triệu USD để nâng cấp các trạm thu phát vệ tinh.
Telstra cũng từng có kế hoạch đầu tư 300 triệu USD xây dựng mạng điện thoại cố định tại TP HCM, nhưng đã từ bỏ ý định này sau đó, do không thỏa mãn với một số điều kiện của phía Việt Nam.
Hiện Việt Nam chỉ cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực viễn thông theo hình thức BCC. Theo đó, đối tác nước ngoài sẽ phát triển hạ tầng, còn phía Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ. Sau đó, hai bên chia nhau lợi nhuận theo cam kết. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi vào cuối năm nay, khi mà Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết trong Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ được phép đầu tư và cung cấp dịch vụ viễn thông thông qua hình thức liên doanh với một công ty Việt Nam.
(Theo Saigon Times Daily)