Tây Ban Nha đang dần thoát khỏi cuộc suy thoái thứ hai kể từ năm 2008, khi các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Các tín hiệu tăng trưởng kinh tế có thể giúp Bộ trưởng Tây Ban Nha – Mariano Rajoy có thêm thuận lợi khi thuyết phục người dân chấp thuận các chính sách phi truyền thống nhằm giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Chỉ số Ibex-35 của chứng khoán Tây Ban Nha đã tăng 20% năm nay. Chênh lệch lãi suất trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha và Đức cũng đã thu hẹp gần một nửa, kể từ sau mức đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái.
"Số liệu lạc quan tại Tây Ban Nha là tín hiệu tốt về tâm lý. Do đây là lần đầu tiên GDP tăng trưởng dương sau nhiều quý", Ben May - chuyên gia kinh tế khu vực châu Âu tại Capital Economics London nhận xét.
Tuy vậy, ông Rajoy vẫn đang tìm cách giải quyết khối nợ công sẽ chạm mốc 100% GDP năm tới. Ông cũng sẽ phải tạo ra việc làm cho khoảng 56% thanh niên thất nghiệp tại nước này. Tỷ lệ thất nghiệp chung của Tây Ban Nha sẽ vẫn trên 25% cho đến năm 2018, theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Rajoy phải phụ thuộc vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng, khi các biện pháp thắt chặt đang kìm hãm tiêu dùng nội địa. Các nước thành viên EU khác cũng đã gia hạn cho Tây Ban Nha đến năm 2016, để đưa tỷ lệ thâm hụt trên GDP từ 11% xuống 3% theo quy định của khối này.
Thùy Linh