Các chiêu cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra. |
"Nếu họ cứ đánh như thế này thì chắc chắn trước sau gì chúng tôi cũng phải chết, nhưng chúng tôi sẽ không chịu chết một mình đâu." Họ ở đây là hơn 20 hãng taxi thuộc Hiệp hội Taxi Hà Nội, mà theo ông Dũng, đang rắp tâm đánh ông bằng cách phá sóng bộ đàm khiến cho Trung tâm điều hành và các lái xe taxi V20 không thể liên lạc được với nhau, dẫn đến tê liệt toàn bộ hệ thống.
Trước tình trạng vụ Taxi Thu Hương phá sóng của V20 đã 5 tháng mà chưa thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, ông Dũng đang tự hỏi phải chăng các cơ quan chức năng chỉ bắt giữ xong rồi để đấy.
Gần đây, Taxi V20 lại liên tục bị mất sóng bộ đàm khiến hệ thống không hoạt động được. Ông Dũng tuyên bố: "Nếu họ không bị làm sao thì chúng tôi cũng có thể làm được như họ, cũng phá sóng của tất cả các hãng taxi khác để khỏi phải có hãng nào hoạt động!".
Nếu như chuyện này xảy ra thì taxi ở Hà Nội sẽ không còn là thị trường cạnh tranh bình thường nữa mà chắc sẽ là một cuộc "hỗn chiến".
Ý kiến người trong cuộc
Ông Nguyễn Bá Khải, Giám đốc hãng Taxi Thu Hương: Tôi kiên quyết phản đối việc hãng Taxi Tân Hoàng Minh cho rằng tôi phá sóng của họ. Kể cả hôm công an kiểm tra cơ sở của chúng tôi thì tất cả những thiết bị tìm thấy tại đó hoàn toàn là những máy móc mà chúng tôi được quyền sử dụng. Do đó, cơ sở để nói rằng chúng tôi phá sóng là hoàn toàn không có.
Luật sư Trần Vũ Hải, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội: Theo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông thì có thể xử lý vấn đề này được. Việc xử phạt hành vi này có thể lên đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp này, ngành bưu điện phải tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội để xử lý.
Ông Nguyễn Đức Nhanh, Phó giám đốc Công an Hà Nội: Công an Hà Nội đang giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát Điều tra xử lý và đã báo cáo lên VKS, tòa án để cùng phối hợp bàn bạc, thống nhất ý kiến.
Ông Lưu Văn Lương, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện: Trường hợp phá sóng bộ đàm của người khác có thể giải quyết theo hai cách: thứ nhất là xử lý vi phạm hành chính thì hiện nay đã có các Nghị định 179, 109 của Chính phủ quy định về việc này. Còn nếu như hành vi vi phạm là cố tình thì có thể áp dụng Bộ luật Hình sự để xử lý trong các quy định về cạnh tranh không lành mạnh, cố tình gây thiệt hại tài sản của người khác...
(Theo Đầu Tư)