Khoảng 18h40 ngày 18/2, tàu hàng SBN1 hành trình Bắc Nam khi tới khu gian Mỹ Lý - Quán Hành (Diễn Châu, Nghệ An) thì bị trật bánh. 8h ngày 19/2, tàu hàng AH2 chạy từ hướng Sài Gòn đi Hà Nội, khi đi vào ga Suối Kiết (tỉnh Bình Thuận) bị trật bánh khỏi đường ray khiến hai toa xe hàng đổ, trước đó ngày 27/1 tàu khách SE1 bị trật bánh tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nhiều sự cố của ngành đường sắt xảy ra trong thời gian ngắn, gây bức xúc cộng đồng:
Từ đầu năm đến nay chưa đến hai tháng mà đường sắt liên tục xảy ra sự cố làm gián đoạn thời gian chạy tàu, nghẽn tuyến, gây nhiều bất tiện cho hành khách.
Đề nghị Bộ Giao thông xem xét ngành đường sắt.
Vài ngày lại có thông tin tàu trật bánh, tai nạn đường sắt, ngành đường sắt đang tìm nguyên nhân tai nạn... Tôi thấy chỉ một nguyên nhân duy nhất đó là cũ kỹ và lạc hậu. Khắc phục bằng cách "giật gấu vá vai" thì không thể giải quyết được vấn đề chính. Vì vậy cần cải tạo hoặc làm mới lại toàn bộ hệ thống đường sắt mới mong giảm sự cố.
Công nghệ đường sắt 0.4 trong thời đại 4.0 là đây.
Một đoàn tàu trật bánh, hệ thống đường sắt cả nước tê liệt. Thật nản với ngành đường sắt quá rồi, nên cổ phần hoá tư nhân.
Không có tiền thì đừng bàn làm cái gì cho nó nhọc công, tuyến đường sắt HN- TP HCM có từ thời Pháp thuộc, qua bao nhiêu năm khai thác, khôi phục sau chiến tranh đã bị xuống cấp nhiều .
Cách nay đã 20 năm ngành đường sắt đã có dự án nâng cấp các cầu yếu, cải tạo các ga và một số đoạn đường bằng nguồn vốn ODA của Nhật vẫn chưa xong và không đồng bộ đang định vay tiền của Hàn Quốc để làm tiếp. Các dự án đường sắt đô thị chậm tiến độ cả chục năm.
Nếu không làm đường sắt cao tốc thì phải làm lại đường sắt mới bình thường thì chúng ta phải sử dụng ít nhất là 100 - 200 năm nữa may ra mới thu hồi được vốn lúc đó chúng ta lại quá lạc hậu so với thế giới. Nếu sử dụng đường cũ bây giờ thì một thời gian nữa sẽ xuống cấp nhiều và tai nạn nguy hiểm hơn. Còn nếu không dùng đường sắt nữa thì chắc chắn sẽ quá tải đường bộ và đường hàng không.Vậy giờ phương án nào là tốt nhất?
Phạm Ngọc Sơn
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.