Kết quả kinh doanh quý 4 năm tài khóa 2006-2007 của Siemens vừa công bố với những con số đầy ấn tượng: doanh số tăng 9%, đạt 20 tỷ USD. Kết quả kinh doanh cả năm tăng 21%, lãi ròng 4 tỷ USD, doanh số tăng 9%, đạt 72,4 tỷ USD... Có thể nói, đây là một kết quả kinh doanh làm nhiều công ty phải ngưỡng mộ vì điện tử - viễn thông luôn là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức và cạnh tranh.
Thế nhưng, người ta không khỏi ngỡ ngàng và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Siemens cũng vừa công bố về khoản “quỹ đen” của công ty trị giá đến hơn 1 tỷ USD. Trước đó, Siemens cho biết con số này chỉ có 449 triệu USD nhưng đó là số tiền chia bản quyền viễn thông mà hãng được hưởng. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn cho điều tra nội bộ, số tiền hơn 857 triệu USD bí ẩn, không biết chi cho mục đích gì đã lộ ra. Các nhà điều tra cho rằng, có khả năng số tiền này đã được Siemens chi cho việc “chạy hợp đồng” ở những quốc gia mà Siemens đầu tư như Trung Quốc, Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Israel, Italia, Na Uy và Nga.
Peter Loescher, Tổng giám đốc mới của Siemens cho biết việc điều tra nội bộ vụ bê bối tài chính lịch sử của tập đoàn đã tương đối hoàn tất và giờ đây có thể bóc trần toàn bộ sự thật về “quỹ đen” này. Loescher - là người nước ngoài đầu tiên nắm giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn 160 năm tuổi này. Ông cho biết Siemens đã bị Chính phủ Đức phạt 201 triệu USD vì gian lận tài chính. Với án phạt này, tập đoàn vẫn còn hy vọng cứu vãn được việc làm ăn trên chính quê hương mình.
Ngoài ra, Siemens còn phải trả cho những nhà tư vấn, điều tra người Mỹ đã giúp tập đoàn điều tra ra những tài khoản ma và cũng phải trả hàng trăm triệu USD tiền thuế cho địa phương và Chính phủ.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất của Loescher hiện nay là Siemens sẽ phải đối mặt với những khoản phạt nặng nề từ thị trường chứng khoán New York, nơi tập đoàn niêm yết cổ phiếu. Loescher cho biết, ông sẽ sớm gặp các quan chức của Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) để thỏa thuận về một mức phạt “có lợi nhất” cho Siemens.
Trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ thời kỳ đáng xấu hổ của Siemens, Loescher trấn an rằng: “Sẽ sớm đưa Siemens trở lại và trong mọi lĩnh vực, tập đoàn này sẽ là hàng đầu”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)