27 bức thư giữa ông Trump và ông Kim từ tháng 4/2018 tới 8/2019 được công khai tuần này trên tạp chí Korus Journal của Hội Hàn - Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận gồm các nhà báo Hàn Quốc hoạt động tại Mỹ. Ông Trump đã gửi 16 bức thư, trong khi lãnh đạo Triều Tiên gửi 11 bức.
Hội Hàn - Mỹ không nói rõ họ đã tiếp cận những bức thư như thế nào nhưng tổ chức này vốn nhiều lần đăng tải các tài liệu ngoại giao. "Thư được công khai để thế giới có thể nghiên cứu sâu hơn những tài liệu này và nâng cao hiểu biết cho mọi người ở các quốc gia", Lee Kang Duk, chủ tịch Hội Hàn - Mỹ, nói.
"Tôi sẵn sàng dốc lòng làm việc với ngài", ông Kim nói trong thư ngày 1/4/2018, gần 6 tuần trước khi gặp tổng thống Trump lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Cùng ngày, Trump hồi đáp rằng ông rất vui được gặp lãnh đạo Triều Tiên để cải thiện đáng kể quan hệ giữa hai chính phủ.
Ông Trump cũng gửi một bức thư cảm ơn ông Kim vì đã trao trả 55 hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. "Cảm ơn ông đã giữ lời hứa", ông Trump viết trong thư ngày 2/8/2018. "Tôi mong sớm được gặp ông".
Lãnh đạo Triều Tiên gửi cho ông Trump thêm nhiều bức thư trong ba tháng sau cuộc gặp đầu tiên ở Singapore. Thời điểm đó, Bình Nhưỡng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc bắt đầu các cuộc đàm phán về khả năng phi hạt nhân hóa.
![Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/01/-2834-1664615417.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HHSQGWnfols-ZsQej5LK8A)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên còn gửi thư chúc mừng sinh nhật ông Trump vào năm 2019, trong đó đề cập tới kỷ niệm một năm cuộc gặp giữa họ ở Singapore. Hai ngày sau, ông Trump viết thư trả lời, nói rằng ông và Chủ tịch Kim Jong-un đã có "một mối quan hệ độc đáo và một tình bạn đặc biệt".
Korus Journal cho biết ông Kim từng gửi hai bức thư vào tháng 9/2018, bày tỏ mong muốn được thảo luận riêng với ông Trump về khả năng phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Kim muốn cuộc họp không bao gồm tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì "không cần thiết".
"Các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đe dọa an toàn của chúng tôi. Nếu những yếu tố này không bị loại bỏ, sẽ không có thay đổi", ông Kim viết trong thư.
Hai lãnh đạo đã tích cực trao đổi thư từ trong khoảng một năm cho tới khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội không đạt tiến triển. Trong bức thư cuối cùng của ông Kim vào tháng 8/2019, ông phàn nàn với ông Trump rằng Triều Tiên không nhận được gì từ Mỹ.
"Tới giờ, tôi và cộng sự vẫn khó có thể hiểu được quyết định và hành vi của ngài, cũng như của giới chức Hàn Quốc", ông viết ngày 5/8/2019.
Ông Kim bày tỏ cảm thấy "bị xúc phạm" trước các cuộc tập trận do binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cùng tiến hành. "Chúng tôi có quân đội rất mạnh. Ai cũng biết lực lượng vũ trang Hàn Quốc không thể sánh được với quân đội của chúng tôi. Bỏ qua những khác biệt về sức mạnh quân sự, tôi không có ý định tấn công Hàn Quốc hay gây chiến. Tôi thực sự không có ý định làm điều đó", ông cho hay.
Thanh Tâm (Theo NextShark/Stars and Stripes)