GDP quý II trùng với dự đoán của giới phân tích, cho thấy hoạt động kinh tế đang giảm dần, từ 7,7% trong quý I. Sản lượng công nghiệp tháng 6 cũng chỉ tăng gần bằng dự báo so với năm trước. Nhưng số liệu bán lẻ tăng nhiều hơn dự kiến.
Zhou Hao, một chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng ANZ Thượng Hải, cho biết: "Những số liệu này không hề bất ngờ. Đây là dấu hiệu cho thấy sức ép lên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang ngày một nhiều". Tổng cục Thống kê Trung Quốc cũng nhận xét kinh tế nửa năm đầu tương đối ổn định. Các chỉ số cũng nằm trong ngưỡng hợp lý.

Tân Thủ tướng Trung Quốc - Lý Khắc Cường muốn thúc đẩy cải cách kinh tế thay vì tăng trưởng nhanh. Đây là tín hiệu cho thấy nước này sẽ không vội vàng tung ra các gói kích thích để vực lại nền kinh tế đang bị suy giảm kéo dài.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm liên tục 9 trong 10 quý vừa qua. Mục tiêu tăng GDP của Chính phủ cho năm 2013 là 7,5%. Đây là con số ấn tượng so với cả thế giới, nhưng lại là thấp nhất trong 23 năm đối với nước này. Số liệu mới nhất cũng cho thấy Trung Quốc đã tăng trưởng 7,6% trong 6 tháng đầu năm, nhỉnh hơn mục tiêu cả năm.
Giới phân tích cũng hạ dự đoán cho cả năm 2013 trong những tuần gần đây sau khi Trung Quốc công bố một loạt số liệu yếu kém và Chính phủ cũng nhận định tăng trưởng đang chậm lại. Trước đó, hầu hết họ cho rằng GDP Trung Quốc chỉ tăng 7% - 7,5% năm nay.
Tuần trước, số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy xuất khẩu giảm 3,1% và nhập khẩu giảm 0,7% trong tháng 6. Trong khi đó, theo dự báo, cả hai số liệu này sẽ tăng. Cơ quan này cũng nhận định triển vọng tháng 7 là “ảm đạm”.
Các số liệu thống kê khác cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tại các nhà máy đã giảm 16 tháng liên tiếp. Việc này củng cố thêm quan điểm rằng nền kinh tế, vốn đã gặp khó khăn do dư thừa công suất công nghiệp, đang mất đà phát triển.
Lạm phát tháng 6 cũng tăng nhanh hơn dự kiến với 2,7% so với cùng kỳ. Tuy vậy, số liệu này vẫn thấp hơn mục tiêu năm 3,5% của Bắc Kinh.
Mối bận tâm chính của giới lãnh đạo Trung Quốc là liệu sụt giảm kinh tế có dẫn đến thất nghiệp tăng cao và châm ngòi cho bất ổn xã hội hay không. Đến nay, quan chức Chính phủ vẫn cho biết tình hình việc làm tương đối ổn định.
Vì vậy, các nhà kinh tế nhận định hiện tại, Trung Quốc sẽ không có bất kỳ gói kích thích hay sự thay đổi chính sách lớn nào. Thay vào đó, họ cho rằng Chính phủ sẽ vẫn chấp nhận tăng trưởng chậm để thúc đẩy cải cách kinh tế. Nước này muốn chuyển hướng tăng GDP dựa vào tiêu dùng, thay vì xuất khẩu và đầu tư.
Bắc Kinh hiện vẫn còn đang phải giải quyết khoản nợ công lên đến hàng nghìn tỷ USD của chính quyền địa phương, sau thời gian dài "chi bạo" trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, và kiềm chế tín dụng đen.
Xu Hongcai, nhà kinh tế cấp cao tại Trung tâm Trao đổi Kinh tế quốc tế của Trung Quốc (CCIEE) - một cơ quan nghiên cứu chiến lược ở Bắc Kinh, cho biết: "Trung Quốc sẽ vẫn tập trung vào cải cách. Cơ hội cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là rất mong manh. Trước đây, khi nền kinh tế không mạnh, các quan chức địa phương còn ngửa tay xin tiền của Chính phủ trung ương. Nhưng giờ đây, họ phải chấp nhận cải cách khi không được cấp tiền nữa".
Phạm Ngọc Uyển (Theo Reuters)