Kết quả nêu trên vừa được Thường trực Chính phủ thông báo trong phiên làm việc về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11 sáng nay (15/3). Theo đó, trong quý I/2011, kinh tế của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ giảm so với cùng kỳ và quý IV/2010 (khoảng 7,3%). Tốc độ tăng GDP sau 3 tháng ước đạt 5,4-5,6%.
![]() |
Phiên làm việc của Chính phủ sáng nay. Ảnh: Chinhphu |
Cùng với tăng trưởng, kinh tế vĩ mô, đặc biệt là thị trường tài chính, tiền tệ cũng được Chính phủ đánh giá là có những chuyển biến tích cực, do tác động từ gói giải pháp đồng bộ của Nghị quyết 11 sau khi được triển khai.
Cụ thể, so với cuối tháng một, tình hình lãi suất đã có ít biến động hơn. Lãi suất huy động đồng Việt Nam bình quân ở mức 13,04% một năm. Lãi suất cho vay, tuy vậy, lại tăng khoảng 0,5-1% so với thời điểm nói trên, hiện bình quân ở mức 16,23% một năm. Lãi suất USD cũng tương đối ổn định, hiện bình quân ở mức 4,2-6,37%.
Đối với xuất - nhập khẩu, ước quý I/2011, tổng kim ngạch xuất đạt 18,8 tỷ USD, tăng khoảng 29,7% so với cùng kỳ 2010 và gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 21,8 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn trong quý I/2011 như tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định, mặt bằng lãi suất tín dụng ở mức cao, giá cả tiếp tục biến động… làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Phát biểu tại phiên làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị Quyết 11, vấn đề nổi lên là việc quản lý ngoại tệ, vàng cần phải đáp ứng kịp thời nhu cầu cần thiết của nhân dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần lưu ý để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.
Về đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt trong lúc giá lương thực, thực phẩm tăng cao, cần phải tận dụng triệt để để phát triển nông nghiệp và đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân.
Ngoài ra, Chính phủ cũng khẳng định sẽ cương quyết chỉ đạo cắt giảm đầu tư công, những khoản chi chưa cần thiết phải dừng lại, tiết kiệm điện, đặc biệt là điện phục vụ quảng cáo… Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính thực hiện tốt kiểm soát giá cả, cần thiết lập tổ kiểm tra liên ngành để kiểm soát giá cả, mua bán ngoại tệ, thị trường vàng, không để đầu cơ tăng giá, không để thiếu hàng nhất là những hàng hóa thiết yếu.
(Theo Chinhphu.vn)