Ngày 6/12, tỉnh Đồng Tháp họp thường kỳ tháng 11. Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh, với GRDP 109 tỷ đồng, Đồng Tháp có quy mô nền kinh tế đứng thứ 6 trong13 tỉnh, thành của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng kinh tế không đạt như kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng đều theo quý, riêng quý IV ước tính tăng trưởng 6,69%.

Thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Báo Đồng Tháp
Các khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và thuế sản phẩm đều đóng góp chung vào sự tăng trưởng của tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh. Đến cuối tháng 11, Đồng Tháp giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,45% chỉ tiêu của năm 2023, cao hơn so với cùng kỳ là 16,43% và cao hơn 17,8% so với cả nước.
Trong 11 tháng, điểm sáng là ngành hàng lúa gạo đáp ứng nhu cầu thị trường với giá bán tăng cao, giá thành sản xuất giảm. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch có tín hiệu khả quan. Một số chỉ tiêu an sinh xã hội đã đạt và vượt kế hoạch năm, nhất là giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sớm triển khai các dự án trên địa bàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức vừa làm vừa học; mạnh dạn khai thác các mô hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dongthap.gov.vn
Trước đó, chiều 29/11, nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản, giới thiệu tiềm năng đầu tư và các thế mạnh của địa phương. Cuối tháng 12, tỉnh sẽ lần đầu tiên tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc nhằm thu hút du lịch và nâng cao giá trị ngành hoa, kiểng.
Kim Ánh