Quyết định này vừa được công bố tại Thông tư 103, theo đó, thuế nhập khẩu đánh vào mặt hàng xăng (gồm các loại xăng từ RON 90 đến RON 97) được điều chỉnh tăng từ 7% hiện hành lên mức 10%. Tương tự thuế đối với các mặt hàng dầu cũng được nâng thêm 2%, lần lượt lên mức 8% (với dầu diesel) và 10% (dầu hỏa và dầu mazut).
Đây là lần thứ 4 trong năm, Bộ Tài chính điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu. Sau khi đưa thuế suất về 0% hồi đầu năm, Bộ Tài chính đã 2 lần tăng thuế (chưa tính đợt tăng lần này), mà lần gần đây nhất vào ngày 8/6 với mức tăng 3% ở tất cả các mặt hàng.
Trong những ngày gần đây, giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh, khiến chênh lệch giữa giá cơ sở thấp hơn giá bán khoảng 600 đồng một lít. Liên bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất điều hành giá trong nước theo hướng sử dụng toàn bộ khoản chênh lệch trên để vừa điều chỉnh giảm giá bán lẻ vừa khôi phục thuế nhập khẩu.
Do đó, cùng với việc tăng thuế, trong ngày 21/6 cơ quan quản lý cũng đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước, với mức giảm từ 300-700 đồng tùy loại. Theo đó, kể từ cuối ngày 21/6, giá xăng RON 92 đã giảm 700 đồng về 21.200 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng giảm 300 - 400 đồng.
Nhật Minh